Bắt đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ số lượng lớn

Ngày 28-11, Công an quận Tân Bình, TPHCM cho hay, vừa khám phá vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn do Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1985, ngụ quận Thủ Đức) cầm đầu.
Đối tượng Mạnh cầm đầu đường dây vận chuyển tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ số lượng lớn. Ảnh: CA
Đối tượng Mạnh cầm đầu đường dây vận chuyển tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ số lượng lớn. Ảnh: CA

Theo điều tra, khoảng 16 giờ 30 ngày 18-11, tổ công tác thuộc Công an quận Tân Bình đi tuần tra ở địa bàn thì phát hiện đối tượng Đinh Tuấn Kiệt (SN 1996, ngụ huyện Nhà Bè) có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Qua đó, lực lượng phát hiện Kiệt đang vận chuyển 1 thanh kiếm, 4 cây gậy ba khúc cùng 2 bình xịt hơi cay.

Công an đã lập biên bản đưa đối tượng Kiệt cùng tang vật về trụ sở làm việc. Từ lời khai của Kiệt, công an đã làm việc với Nguyễn Tiến Mạnh cùng Phạm Ngọc Thành và Huỳnh Minh Kha.

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ số lượng lớn ảnh 1 Tang vật thu giữ. Ảnh: CA

Qua đấu tranh, Mạnh khai nhận khoảng tháng 10-2020, Mạnh lên mạng xã hội Facebook tìm mua công cụ hỗ trợ như: kiếm, dao, bình xịt hơi cay, roi điện, gậy ba khúc, súng điện… Sau đó, Mạnh được các đầu mối giao hàng nhận qua xe khách, tàu hỏa.

Khi hàng tới nơi, Mạnh đem về nhà cất giữ và đăng lên mạng xã hội Facebook để bán kiếm lời. Khi có khách mua thì Mạnh thuê Kiệt, Kha, Thành đem đi giao cho khách.

Tổng tang vật gồm 234 cây kiếm, 605 cây đao, 108 bình xịt hơi cay, 35 cây roi điện, 236 cây gậy ba khúc, 8 cây súng điện. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Tin cùng chuyên mục