Nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trong những ngày qua, liên tiếp trên địa bàn hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch.

Sáng 5-2, Đại tá Nguyễn Bá Thông, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang vừa phát hiện 3 đối tượng vượt biên trái phép về Việt Nam.
Ba người trên vượt biên trái phép từ Lào vào Việt Nam. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Theo đó, khoảng 14 giờ 50 ngày 4-2, tại khu vực đường mòn từ Lào về Việt Nam, đoạn biên giới do Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) phụ trách, lực lượng cắm chốt phát hiện 3 người gồm Nguyễn Trường Anh (37 tuổi), Nguyễn Văn Thương (28 tuổi) và Vũ Thanh Bộ (30 tuổi, cùng trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) có hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định”.
Qua xác minh, 3 người này làm vàng bên Lào, vượt biên trái phép về Việt Nam. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 21-1, Phan Hoàng Long (38 tuổi, ngụ xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) và Nguyễn Ngọc Tráng (24 tuổi, ngụ xã Tây Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) di chuyển theo tuyến đường mòn từ Lào về Việt Nam thì bị cán bộ trực chốt của Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang phát hiện và bắt giữ.

* Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết, tại địa bàn xã có 2 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về, khi ban chỉ đạo phòng chống covid-19 xã đến thì cả 2 liền bỏ trốn.
Gia đình đối tượng Nam. Địa phương nói cách ly tại nhà 2 gia đình của 2 đối tượng bỏ trốn cách ly

Theo bà Thu, 2 đối tượng gồm Hoàng Sĩ Nam và Mai Văn Trường  ở thôn 3 Thanh Lạng, xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá. Cả hai hành nghề lái xe ở Khăm Muộn, Lào. Trong năm 2020 khi đại dịch covid-19 bùng phát, Nam và Trường không về nước nên gần dịp Tết Tân Sửu cả 2 vượt biên giới theo đường tiểu ngạch để về nước.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hóa cho rằng, khi thấy lực lượng chức năng đến thì 2 đối tượng này đã lấy xe máy cùng tư trang ra khỏi nhà. “Có thể cả 2 sẽ vượt biên sang Lào trở lại nên cơ quan chức năng đang khoanh vùng hai bên cánh gà cửa khẩu Cha Lo, huyện Minh Hóa”, bà Thu nói.

Hiện công an, biên phòng, UBND huyện Tuyên Hóa, UBND huyện Minh Hóa đang gấp rút truy tìm 2 đối tượng trên để đưa đi cách ly.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hóa cũng cho biết thêm, các thành viên trong gia đình của 2 đối tượng này đều phải cách ly tại nhà theo quy định.

Tin cùng chuyên mục