Khởi tố vụ án hủy hoại tài sản tại Bắc Sơn

Sáng nay, 16-4, nguồn tin từ Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa quyết định khởi tố vụ án hủy hoại tài sản theo Điều 143 Bộ luật Hình sự xảy ra trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà vào tối 10-4.
Khởi tố vụ án hủy hoại tài sản tại Bắc Sơn

(SGGPO).- Sáng nay, 16-4, nguồn tin từ Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa quyết định khởi tố vụ án hủy hoại tài sản theo Điều 143 Bộ luật Hình sự xảy ra trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà vào tối 10-4.

Trước đó, ngày 11-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại điều 123, 245 Bộ luật Hình sự và căn cứ các điều 34, 100 và 104 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đồng thời, bắt tạm giữ một số đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời vận động gia đình, người thân động viên đối tượng Trương Văn Trường (30 tuổi, trú ở thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn - nguyên là trưởng thôn Trung Sơn, bị truy tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”) hiện đã bỏ trốn đến cơ quan điều tra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Chiếc xe máy của Trưởng công an xã Bắc Sơn bị những đối tượng quá khích đốt vào tối 10-4-2014.

Chiếc xe máy của Trưởng công an xã Bắc Sơn bị những đối tượng quá khích đốt vào tối 10-4-2014.

Vụ việc xảy ra vào tối 10-4, có hơn 200 người dân quá khích chủ yếu ở các thôn Trung Sơn, Xuân Sơn và Đồng Vĩnh (thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã kéo đến trụ sở UBND xã Bắc Sơn la hét, chửi bới, sau đó một số đối tượng quá khích đã đạp phá cổng trụ sở UBND xã, kéo thẳng vào trụ sở đập phá hội trường gây hư hỏng nhiều ô cửa kính, bàn ghế và nhiều tài sản vật dụng khác khiến bộ máy UBND xã Bắc Sơn bị ngưng trệ, không thể hoạt động được. Đặc biệt là một số đối tượng đã dùng gạch đá, gậy gộc đập phá làm hư hỏng 12 chiếc xe máy đang để trong sân trụ sở UBND xã.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng quá khích còn tiếp tục kéo đến nhà riêng của 5 đồng chí cán bộ UBND xã Bắc Sơn gồm: Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đoàn, Trưởng công an và nhà cán bộ văn phòng xã ném đá, đập phá tài sản. Hậu quả đã làm nhiều gia đình bị vỡ ngói, 1 chiếc xe máy bị đốt cháy, đập vỡ 1 ti vi cùng rất nhiều tài sản có giá trị khác…Đến khoảng 1 giờ sáng 11-4, đám đông mới chịu giải tán.

Đến thời điểm hiện tại, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Bắc Sơn đã cơ bản ổn định trở lại. Các mảnh vỡ kính, ô cửa, bàn ghế, vết bẩn đất đá ném vào trụ sở UBND xã Bắc Sơn cũng đã được tiến hành thu dọn sạch, các cán bộ xã cũng đã đến trụ sở để tiếp tục làm việc.

Dương Quang

>> Bắt 4 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng ở Bắc Sơn

>> Hà Tĩnh: Liên tiếp xảy ra nhiều vụ gây rối trật tự công cộng

Tin cùng chuyên mục