Công dân Trung Quốc thừa nhận đánh cắp công nghệ quân sự của Mỹ

Công dân Trung Quốc thừa nhận đánh cắp công nghệ quân sự của Mỹ

 (SGGPO).- Theo Business Insider, công dân Trung Quốc Bo Cai (28 tuổi) trong phiên tòa xét xử ngày 23-7 ở Mỹ đã thừa nhận mình có âm mưu đánh công nghệ quân sự từ Mỹ để chuyển về Trung Quốc.

Trước khi bị phát hiện, Bo Cai là nhân viên của một công ty kỹ thuật công nghệ của Trung Quốc. Bo Cai cùng với người anh em họ của mình là Wenting Cai (29 tuổi) đang nỗ lực đưa những hệ thống cảm biến đã được Mỹ đăng ký bản quyền sản xuất để bán cho Bộ Quốc phòng Mỹ về Trung Quốc.

Bo Cai

Bo Cai

Wentong Cai hiện đang ở Mỹ theo thị thực sinh viên. Người này không thừa nhận mình có hành vi trên theo lời khai của Bo Cai cũng như cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ.
 
Cả hai bị bắt với tang vật là một thiết bị cảm ứng vào tháng 12-2013. Khi ấy, Bo Cai đang ở sân bay Los Angeles. Người này có thể chịu án tù cao nhất là 20 năm vì vi phạm Luật Kiểm soát xuất khẩu vũ khí của Mỹ, 10 năm vì tội buôn lậu và 5 năm vì có âm mưu. Phiên tòa xử Wenting Cai sẽ diễn ra vào ngày 18-8 tới.

NHƯ QUỲNH

Tin cùng chuyên mục