Đài Loan: Nổ khí đốt, hơn 300 người thương vong

Tân Hoa Xã cho biết, tính đến 0 giờ ngày 2-8 đã có ít nhất 26 người chết, 280 người bị thương, 2 người mất tích trong vụ nổ khí đốt liên hoàn ở thành phố Cao Hùng, miền Nam lãnh thổ Đài Loan.
Đài Loan: Nổ khí đốt, hơn 300 người thương vong

Tân Hoa Xã cho biết, tính đến 0 giờ ngày 2-8 đã có ít nhất 26 người chết, 280 người bị thương, 2 người mất tích trong vụ nổ khí đốt liên hoàn ở thành phố Cao Hùng, miền Nam lãnh thổ Đài Loan.

Vụ nổ gây hư hại nặng nề một đoạn đường ở quận Tiền Trấn.

Vụ nổ gây hư hại nặng nề một đoạn đường ở quận Tiền Trấn.

Rung chuyển như động đất

Theo Cơ quan phòng cháy chữa cháy Đài Loan, từ đêm 31-7 họ đã nhận được thông báo về tình trạng rò rỉ khí đốt, đến 1 giờ sáng 1-8 (giờ địa phương), nhiều tiếng nổ lớn liên tục phát ra tại một khu vực ở quận Tiền Trấn. Những tiếng nổ lớn kèm theo khói lửa ngùn ngụt, kéo dài đến 6km, ảnh hưởng đến khu vực nằm trong bán kính gần 2km².

Các vụ nổ tạo sức ép lớn khiến nhiều ô tô bị hất tung và lật ngược trên đường, thậm chí có xe còn bị hất tung lên một nóc nhà gần đó. Đến 5 giờ sáng, lửa vẫn tiếp tục cháy. Một cột lửa bốc cao ngùn ngụt, trong khi các tuyến đường lớn bị tắc nghẽn trên diện rộng.

Hãng thông tấn Đông Sâm, Đài Loan dẫn lời một nhân chứng mô tả: “Tiếng nổ lớn giống tiếng sấm, con đường phía trước cửa hàng của tôi như bị nứt toác, mặt đất rung chuyển, nứt gãy”. Một nhân chứng khác kể lại rằng cô ngửi thấy mùi gas rất nặng trong không khí, sau đó nghe thấy những tiếng nổ lớn và lửa bắt đầu bốc ngùn ngụt, căn nhà của cô rung lắc dữ dội như có một trận động đất.

Xe cứu thương và xe chữa cháy lao nhanh đến hiện trường, nhân viên cứu hỏa di dời các thi thể, người bị thương được đưa đi cấp cứu. Chính quyền thành phố Cao Hùng còn huy động cả trực thăng cứu hộ đến hiện trường. Ban chỉ huy quân sự Đài Loan cũng điều 1.400 binh sĩ, hơn 400 xe cứu thương đặc dụng tới hiện trường hỗ trợ công tác cứu hộ.

Các phòng cấp cứu tại bệnh viện ở thành phố Cao Hùng đều quá tải, cư dân ở khu vực bị ảnh hưởng đã sơ tán đến những nơi an toàn như trường học hay các văn phòng. Số người thương vong được dự báo sẽ tiếp tục tăng do vụ nổ khiến bề mặt nhiều tuyến đường bị sập lún, có thể gây tai nạn cho người dân.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm thi thể người bị nạn.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm thi thể người bị nạn.

Điều tra nguyên nhân

Chính quyền địa phương thông báo trong số những người thiệt mạng có 7 nhân viên cứu hỏa. Thị trưởng Cao Hùng Trần Cúc cho biết đây là vụ cháy nổ tồi tệ nhất ở Đài Loan trong vòng 10 năm qua.

Theo AFP, rò rỉ khí đốt được cho là nguyên nhân gây ra những tiếng nổ lớn và khiến lửa bùng cháy dữ dội. Nguyên nhân chính xác gây ra hiện tượng rò rỉ khí và địa điểm bắt đầu rò rỉ hiện vẫn chưa được làm rõ.

Hãng thông tấn Đông Sâm dẫn nguồn từ một quan chức chính quyền thành phố Cao Hùng cho biết, trong quá trình điều tra nguyên nhân vụ nổ người ta phát hiện một đoạn hội thoại của các nhân viên tại công ty hóa dầu Lý Trường Vinh. Theo đó, đêm 31-7 Công ty Lý Trường Vinh tiến hành nhận khí Propylene từ tổng kho Hoa Vận, rất có thể đã có sự cố rò rỉ khí Propylene gây nên vụ nổ nói trên.

Hiện các nhân viên điều tra đang kiểm tra các đường ống dẫn khí để tìm bằng chứng. Tuy nhiên, các quan chức của Công ty Lý Trường Vinh cho biết, các đường ống dẫn khí không thuộc quyền quản lý của họ.

VIỆT ANH (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục