Y án tử hình trùm ma túy Văn Kính Dương

Tòa phúc thẩm quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Văn Kính Dương và đồng phạm. Trong đó, Văn Kính Dương y án tử hình, tịch thu hơn 1 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.

Ngày 28-4, TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm bị cáo Văn Kính Dương cùng đồng phạm về các tội “Sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Trốn khỏi nơi giam giữ”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo nội dung vụ án, Văn Kính Dương cùng đồng phạm sản xuất và tiêu thụ lượng ma túy lớn, gồm 124kg ma túy tinh chất, 500.000 viên thuốc lắc ngụy trang trong các gói cà phê... Sau bản án sơ thẩm tuyên tháng 7-2020, Văn Kính Dương và 8 đồng phạm kháng cáo. Trong đó, Văn Kính Dương đề nghị cấp phúc thẩm xem xét vai trò trong việc sản xuất ma túy và phần bồi thường dân sự; các bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định, các bị cáo biết rõ tác hại của ma túy nhưng vì vụ lợi đã bất chấp để thực hiện hành vi phạm tội. Khi lượng hình, tòa sơ thẩm đã đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội. Hậu quả hành vi mà Văn Kính Dương và đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, HĐXX không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Tòa phúc thẩm quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Văn Kính Dương và đồng phạm. Trong đó, Văn Kính Dương y án tử hình, tịch thu hơn 1 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.

Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu, người tình của Văn Kính Dương) cũng bị tuyên y án sơ thẩm 16 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, 4 bị cáo khác bị tuyên y án tử hình, 2 bị cáo nhận án chung thân, mỗi bị cáo bị phạt bổ sung từ 50-400 triệu đồng. 

Tin cùng chuyên mục