1 tàu chìm, 535 tàu chưa vào tránh trú ở Quảng Ngãi

Chiều tối ngày 23-11, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi thông tin nhanh về tình hình triển khai công tác ứng phó bão số 9. Theo đó, 1 tàu cá bị chìm, vẫn còn 535 tàu chưa vào tránh trú bão.

Theo đó, một tàu cá ở tỉnh Quảng Ngãi bị chìm khi đang trên đường tránh gió bão. Cụ thể, tàu QNg 97229 TS, công suất 90CV, trên tàu có 2 ngư dân do ông Võ Văn Chở (sinh 1962) làm chủ, ông Nguyễn Thuận làm thuyền trưởng, ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi.

Sự việc xảy ra khoảng 14 giờ ngày 22-11, trên đường chạy về Sa Kỳ tránh gió, đến vị trí 15031’N - 108052’E, tàu bị phá nước và chìm. Rất may, 2 thuyền viên trên tàu được tàu QNg 92305 TS cứu vớt, đưa về Sa Kỳ an toàn.

Trước đó, ngày 19-10, tàu QNg 97229 TS xuất bến tại Vịnh Mân Quang (Đà Nẵng) đi hành nghề giã cào đôi cùng tàu QNg 92305 TS (cùng do ông Võ Văn Chở làm chủ).

1 tàu chìm, 535 tàu chưa vào tránh trú ở Quảng Ngãi ảnh 1 Ngư dân neo đậu tàu thuyền tại cảng Sa Kỳ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Tính đến chiều tối ngày 23-11, số tàu cá của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển là 535 tàu với 4.120 lao động. Cụ thể: Vùng biển quần đảo Hoàng Sa là 29 tàu/265 lao động; Vùng biển quần đảo Trường Sa là 70 tàu/882 lao động; Vùng biển các tỉnh phía Bắc là 199 tàu/ 1.284 lao động; Vùng biển các tỉnh phía Nam là 50 tàu/418 lao động; Vùng biển tỉnh Quảng Ngãi là 187 tàu/ 1.271 lao động.

Tin cùng chuyên mục