10 tỷ đồng giúp học sinh nghèo An Giang

Ngày 15-11, tại thành phố Long Xuyên (An Giang), diễn ra buổi lễ bàn giao 10 tỷ đồng (tiền mặt) từ Quỹ Khuyến học Doãn Tới cho Hội Khuyến học tỉnh An Giang quản lý, điều hành. 
Lễ bàn giao số tiền mặt 10 tỷ đồng từ Quỹ khuyến học Doãn Tới cho tỉnh An Giang quản lý, điều hành
Lễ bàn giao số tiền mặt 10 tỷ đồng từ Quỹ khuyến học Doãn Tới cho tỉnh An Giang quản lý, điều hành

Tính đến nay, Quỹ Khuyến học Doãn Tới đã trao học bổng cho hơn 11.108 học sinh, sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền khoảng 14,2 tỷ đồng.

Hiện nay, Quỹ Khuyến học Doãn Tới còn khoảng 10 tỷ đồng và gia đình thống nhất chuyển giao toàn bộ số tiền mặt trên cho tỉnh An Giang quản lý, sử dụng vào việc phát triển giáo dục ở địa phương, trong đó tập trung hỗ trợ sinh viên khó khăn được tiếp tục học và đầu tư phát triển tài năng trẻ…

Ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang, cho biết: “Lãnh đạo tỉnh An Giang đánh giá cao việc gia đình ông Doãn Tới dành khoảng 24,2 tỷ đồng hỗ trợ, phát triển công tác giáo dục ở địa phương. Thời gian qua đã có hàng chục ngàn học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ từ nguồn quỹ này và tới đây sẽ tiếp sức cho thêm nhiều học sinh, sinh viên nữa. Đây là việc làm rất ý nghĩa, cần được nhân rộng…”.

Tại buổi lễ, đại diện Hội Khuyến học tỉnh An Giang (đơn vị được tỉnh giao quản lý và điều hành số tiền 10 tỷ đồng từ Quỹ Khuyến học Doãn Tới), cam kết sẽ quản lý tốt số tiền trên và hỗ trợ đúng đối tượng; trong đó, tập trung khuyến khích phát triển tài năng trẻ, nhất là những sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn…

Tin cùng chuyên mục