Vở mới

“1.001 kiểu ghen của đàn ông”

Là tên vở diễn khai trương sân khấu cải lương mới, ra mắt khán giả từ ngày 19-9: đó là Nhà hát Thế giới trẻ của Trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh TPHCM (125 Cống Quỳnh, quận 1, TPHCM) do vợ chồng NSƯT Thanh Điền, Thanh Kim Huệ phụ trách.
“1.001 kiểu ghen của đàn ông”

Là tên vở diễn khai trương sân khấu cải lương mới, ra mắt khán giả từ ngày 19-9: đó là Nhà hát Thế giới trẻ của Trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh TPHCM (125 Cống Quỳnh, quận 1, TPHCM) do vợ chồng NSƯT Thanh Điền, Thanh Kim Huệ phụ trách.

“1.001 kiểu ghen của đàn ông” ảnh 1

Vợ chồng nghệ sĩ Thanh Điền trong vở “1.001 kiểu ghen của đàn ông”.

Ngay từ khi bắt tay dàn dựng kịch bản, đạo diễn Thanh Điền đã xác định mục tiêu hướng tới công chúng trẻ. Điều này được sự đồng cảm của tác giả - NSƯT Thanh Kim Huệ, nên chị từng bước chỉnh sửa vở diễn theo hướng cách tân mang tính thể nghiệm.

Ba câu chuyện xoay quanh ba tình huống ghen của đàn ông đã được Thanh Kim Huệ dẫn dắt thật khéo để mỗi câu chuyện đều đem lại tiếng cười và sự cảm thông sâu sắc.

Ngân Tâm diễn rất tự tin và duyên dáng vai anh kép chính có máu ghen. Thanh Điền lâu lắm mới vào một vai kép độc mang tâm trạng khổ sở. Cái hài trong nhân vật của anh làm người xem xót xa và thông cảm, tuy nhiên kết vở xem ra quá đơn giản, thiếu tính thuyết phục.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc trong vai ông chồng say, không dựa vào hình thể mà làm người xem vừa giận, vừa thương một gã đàn ông cùng đường, mượn rượu để quên đời.

Chiêu Hùng và Thanh Kim Huệ đã làm cho sân khấu ấm nồng với những câu ca ngọt ngào, truyền cảm. Minh Béo, Kiều Trúc Phượng, Trọng Nhân, Linh Huyền, Minh Cường làm cho khán phòng rộ lên những tiếng cười.

Đặc biệt, trong vai trò xâu chuỗi 3 vở cải lương ngắn này, MC Hữu Luân không chỉ bình luận vở diễn mà còn dẫn chuyện bằng các... bản cải lương. Đây có thể được xem là cú đột phá của đạo diễn Thanh Điền khi anh tạo những cái kết mở để câu chuyện theo chân người xem về nhà.

THANH XUÂN

Tin cùng chuyên mục