12 hồ chứa nước ở Bình Thuận đồng loạt xả lũ

Mặc dù cơn bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, tuy nhiên hiện tỉnh Bình Thuận nhiều nơi có mưa to, buộc 12 hồ chứa nước trên địa bàn đang đồng loạt xả lũ.  

Sáng 19-11, UBND tỉnh Bình Thuận gửi công văn hỏa tốc về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lũ sau áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp, vùng biển tỉnh Bình Thuận, đặc biệt ở khu vực huyện đảo Phú Quý có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9 đồng thời xuất hiện mưa to. 

Từ sáng 19-11, TP Phan Thiết có mưa nhỏ, gió nhẹ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo báo cáo, hiện nay, có 12 hồ chứa trên địa bàn đang xả lũ, điều tiết để hạ thấp mực nước, đảm bảo an toàn cho các công trình. UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Sở NN-PTNT cùng các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra an toàn các hồ chứa, theo dõi chỉ đạo, vận hành hồ theo đúng quy trình, thông báo xả lũ và tiến hành xả trước một số hồ chứa có nguy cơ mực dâng cao mất an toàn (lưu lượng xả từ 30 – 70 m3/s).

Huyện đảo Phú Quý mưa khá lớn từ sáng 19-11. Ảnh: MAI KÍN

Về tình hình tàu thuyền hiện toàn tỉnh có gần 7.200 chiếc với 38.298 lao động. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các tàu thuyền đã về đến nơi neo đậu an toàn.

Tới thời điểm hiện tại, UBND các địa phương đã thông báo cho các chủ tàu, chủ bè biết tình hình thời tiết và khẩn trương gia cố, chằng buộc an toàn, thu hoạch sớm hoặc vớt đưa lên bờ tránh mưa bão.

Toàn bộ tàu thuyền của tỉnh Bình Thuận hiện đã vào nơi neo đậu an toàn

Theo ghi nhận, sáng 19-11, toàn tỉnh Bình Thuận chưa xảy ra sự cố thiên tai nào gây nguy hiểm. Tuy nhiên, do mưa lớn kết hợp xả lũ của các hồ chứa, trên các sông khu vực tỉnh Bình Thuận có khả năng đạt mức báo động I-II, cá biệt có sông đạt mức báo động III. Do đó, các địa phương và người dân cần đề phòng lũ lớn, lũ quét, ngập úng và sạt lở đất. 

Tin cùng chuyên mục