1.257 người thiệt mạng do trúng không kích của liên quân

Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq cho biết đã tiến hành 34.038 cuộc không kích từ tháng 8-2014 đến tháng 2-2019 và thừa nhận ít nhất 1.257 dân thường đã thiệt mạng do trúng không kích.

Trong khi đó, tổ chức phi chính phủ Airwars chuyên thống kê số dân thường thương vong trong các cuộc không kích trên thế giới, ước tính các đợt oanh tạc của liên quân đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 7.595 người trong khi lực lượng này hoàn toàn không hề biết.

Từ năm 2014, lợi dụng tình hình bất ổn nghiêm trọng tại Syria với khoảng trống quyền lực, IS đã nhanh chóng nổi lên, chiếm đóng phần lớn lãnh thổ Syria và Iraq. Liên quân do Mỹ đứng đầu với khoảng 70 nước tham dự đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích vào các mục tiêu IS tại Syria và Iraq. Ngày 23-3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố IS đã bị đánh bại hoàn toàn tại Syria và Iraq.

Tin cùng chuyên mục