150 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia triển lãm quốc tế về y dược

Sáng 18-7, Bộ Y tế, Bộ Công thương và UBND TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược tại Đà Nẵng (MEDI-PHARM DANANG) với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng – Đồng bào các dân tộc miền Trung và Tây nguyên”.

Lễ cắt băng khai mạc
Triển lãm với quy mô hơn 200 gian hàng, 150 doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của ngành y tế bao gồm: trang thiết bị y tế, dược phẩm, thiết bị bệnh viện cùng các sản phẩm phòng chống dịch bệnh khác…  
150 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia triển lãm quốc tế về y dược ảnh 2 Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc, ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, đây là lần đầu tiên tổ chức Triển lãm MEDI-PHARM DANANG 2018 nhằm giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiên tiến của ngành y dược Việt Nam và thế giới.
150 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia triển lãm quốc tế về y dược ảnh 3
“Bộ Y tế đề nghị các nhà sản xuất, kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị y tế trong nước và quốc tế tích cực trao đổi, tìm hiểu thị trường, đối tác, liên doanh liên kết, đầu tư nhằm góp phần vào việc phát triển mạnh hơn nữa trong lĩnh vực dược phẩm, trang thiết bị y tế, mang lại quyền lợi cho người tiêu dùng Việt Nam”  - ông Trương Quốc  Cường nhấn mạnh. 
150 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia triển lãm quốc tế về y dược ảnh 4 Người dân tham gia hiến máu nhân đạo và tìm hiểu về y dược tại triển lãm
Ngoài ra, triển lãm còn tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo, các hội thảo chăm sóc sức khỏe, phổ biến kiến thức phòng bệnh và chữa bệnh cho người dân. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 21-7-2018.

Tin cùng chuyên mục