151 đồng chí trúng cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI

Ngày 12-12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đoàn khóa XI. 151 đồng chí đã trúng cử Ủy viên BCH Trung ương Đoàn khóa XI.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Trung ương Đoàn khoá XI
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Trung ương Đoàn khoá XI

Theo đề án nhân sự được trình bày tại Đại hội, BCH Trung ương Đoàn khóa XI phải có số lượng và cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tăng cường số lượng ủy viên ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, sự ổn định đội ngũ cán bộ chủ chốt trong nhiệm kỳ.

Kết quả kiểm phiếu được công bố, 151 đồng chí đã trúng cử Ủy viên BCH Trung ương Đoàn khóa XI. Trong danh sách BCH khóa mới chỉ còn 4 Bí thư Trung ương Đoàn khoá X, gồm: anh Lê Quốc Phong (Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X), anh Nguyễn Anh Tuấn, anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Ngọc Lương.

3 bí thư là Nguyễn Mạnh Dũng (Bí thư thường trực), Nguyễn Phi Long (Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam), anh Nguyễn Long Hải (Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương) không tham gia BCH khóa mới. Trước đó, anh Nguyễn Mạnh Dũng đã có quyết định, điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Chiều cùng ngày, BCH Trung ương Đoàn khóa XI đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban thường vụ, Ban bí thư, Ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Tin cùng chuyên mục