16 nhà dân ở Quảng Ngãi bị gió lốc làm tốc mái

Ông Đỗ Thiết Khiêm, Phó Bí thư Huyện ủy Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, trận gió lốc sáng 4-11 đi qua địa bàn xã Bình An (huyện Bình Sơn) đã làm tốc mái 16 nhà dân.

16 nhà dân ở Quảng Ngãi bị gió lốc làm tốc mái ảnh 1 Tốc mái nhà ở xã Bình An, huyện Bình Sơn. Ảnh: KHANH DANG DO

Theo ông Khiêm, khoảng 10 giờ trưa ngày 4-11, một cơn gió lốc mạnh đi qua thôn An Khương, xã Bình An, làm tốc mái 16 nhà dân, rất may không ai bị thương.

16 nhà dân ở Quảng Ngãi bị gió lốc làm tốc mái ảnh 2 Cây cối bị ngã đổ  ở xã Bình An. Ảnh: KHANH DANG DO

Ngay sau khi xảy ra dông lốc, nhiều người dân, đoàn thanh niên xã đã chèn chống mái cho bà con.  Hiện tại, công tác khắc phục đã cơ bản hoàn thành.

16 nhà dân ở Quảng Ngãi bị gió lốc làm tốc mái ảnh 3 Đoạn ngập nước từ xã Bình Hiệp lên xã Tịnh Thọ. Ảnh: TĂNG THIÊN

Do mưa lớn kéo dài, một số khu vực trên địa bàn huyện Bình Sơn bị ngập, cây ngã đổ, đoạn đường từ xã Bình Hiệp (huyện Bình Sơn) lên xã Tịnh Thọ (huyện Sơn Tịnh) qua cầu Bảy dẫn vào thôn 2 bị ngập nặng. Từ sáng 4-11, chính quyền xã đã cấm người dân qua lại khu vực này và dẫn lối đi theo đường nhánh khác.

UBND xã Bình Hiệp túc trực lực lượng dân quân tại đoạn đường này để hỗ trợ người dân qua lại an toàn.

Tin cùng chuyên mục