Đường đến World Cup 2006 - Hậu trường bảng A

2 con đại bàng cùng một bầu trời

Đức
2 con đại bàng cùng một bầu trời

Đức làm quen với bóng đá vào khoảng giữa năm 1899 và 1901. Đó là thời điểm diễn ra 5 trận đấu quốc tế không chính thức giữa các đội bóng của Đức và Anh, nơi khai sinh môn bóng đá. Kết quả thật bất ngờ, các “cậu học trò” Đức thắng cả 5 trận.

2 con đại bàng cùng một bầu trời ảnh 1
Chú voi Citta đang tung cú sút căng trong buổi tập tại trại huấn luyện “Voi đá bóng” tại Đức hôm 11-4-2006.

8 năm sau, Liên đoàn Bóng đá Đức (Deutscher Fussball Bund, gọi tắt là DFB) được thành lập và trong trận đấu quốc tế đầu tiên của tuyển Đức vào ngày 5-4-1908 tại Basel, họ thua đậm Thụy Sĩ 3-5.

Giờ đây, thành tích bóng đá Đức chỉ xếp sau Brazil, với 3 lần vô địch thế giới (1954, 1974, 1990), 4 lần hạng nhì (1966, 1982, 1986, 2002) và 2 lần hạng ba (1934, 1970).

Vài kỷ lục của tuyển Đức: 16 lần lọt vào vòng chung kết World Cup, với trận thắng đậm nhất trước tuyển Nga 16-0 (ngày 1-7-1912, tại Thụy Điển), trận thua đậm nhất trước tuyển Anh 0-9 (ngày 16-3-1909, tại Anh). Biểu tượng của bóng đá Đức: Đại bàng đen. Biệt danh: 11 tuyển thủ.

Ba Lan chơi trận quốc tế đầu tiên (gặp Hungari) vào ngày 18-12-1921 và thua khít khao 0-1. Bóng đá Ba Lan khá thành công ở sân chơi Olympic với Huy chương vàng năm 1972 tại Munich (Đức), 2 Huy chương bạc tại Motreal (Canada) năm 1976 và tại Barcelona (Tây Ban Nha) năm 1992 nhưng chỉ 2 lần về đích thứ ba tại World Cup 1974 và 1982.

Vài kỷ lục của tuyển Ba Lan: 7 lần dự VCK World Cup, trận thắng đậm nhất là trước Na Uy 9-0 (ngày 4-9-1963, tại Ba Lan), trận thua đậm nhất là trước Đan Mạch 0-8 (ngày 26-6-1948, tại Đan Mạch). Biểu tượng của bóng đá Ba Lan: Đại bàng trắng. Biệt danh: Trắng và đỏ.

Costa Rica 3 lần lọt vào VCK World Cup 1990, 2002 và 2006. Thành tích của Costa Rica cũng nhỉnh hơn Ecuador chút ít, với 1 lần lọt vào vòng 2 tại World Cup 1990 nhờ “chiếc đũa thần” của “phù thủy” Bora Milutinovic (thắng Scotland 1-0, thắng Thụy Điển 2-1, thua Brazil 0-1 và thua Czech 1-4 ở vòng 2).

Vài kỷ lục của tuyển Costa Rica: Trận đấu quốc tế đầu tiên thắng El Salvador 7-0 (ngày 14-9-1921, tại Guatemala), trận thắng đậm nhất trước Puerto Rico 12-0 (ngày 10-12-1946, tại Colombia) và trận thua đậm nhất trước Mexico 2 trận liên tiếp cùng tỷ số 0-7 (ngày 17-8 và 23-10-1975, tại Mexico).

Ecuador lọt vào VCK các năm 2002 và 2006.

Vài kỷ lục của tuyển Ecuador: Trận quốc tế đầu tiên hòa Bolivia 1-1 (ngày 8-8-1938, tại Bolivia), trận thắng đậm nhất là trước Peru 6-0 (ngày 22-6-1975, tại Ecuador) và trận thua đậm nhất là trước Argentina 0-12 (ngày 22-1-1942, tại Uruguay).
Dự đoán vào vòng hai: Đức và Ba Lan.

Tin cùng chuyên mục