2 CSGT bị chém khi kiểm tra nhóm thanh niên có dấu hiệu say xỉn

Khi nhóm thanh niên bị công an dừng lại kiểm tra thì chống đối cự cãi lớn tiếng. Sau đó, nhóm thanh niên dùng dao tấn công tổ tuần tra khiến 1 CSGT bị chém gần đứt lìa ngón tay, 1 người bị trọng thương.
Một vụ tấn công CSGT
Một vụ tấn công CSGT

Ngày 15-4, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự các đối tượng gồm: Nguyễn Trung Lực (25 tuổi), Nguyễn Trung Trí (19 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) và Nguyễn Trọng Đức (26 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi tấn công, gây thương tích cho CSGT.

Theo điều tra, tối 14-4, tổ công tác của CGST huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai gồm các đồng chí: Trần Long (là tổ trưởng), Trần Triệu Pha, Nguyễn Huy Cường và Phạm Anh Tuấn phối hợp với tổ an toàn giao thông tuần tra, kiểm soát trên tuyến DT.769 từ km00 đến km01+500, thuộc địa bàn 2 xã Xuân Thạnh và Bàu Hàm 2, tỉnh Đồng Nai để thực hiện kế hoạch xử lý chuyên để đo nồng độ cồn và nhiều hành vi khác.

Khoảng 21 giờ 20 cùng ngày, tổ công tác phát hiện Lực, Trí, Đức điều khiển 2 xe máy mang BKS 60B7- 522.06 và  59T1- 723.68 có biểu hiện sử dụng rượu bia chạy xe vi phạm luật giao thông ở khu vực ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra.

Lúc này, cả 3 không chấp hành mà tìm cách chống đối cự cãi chửi bới lại tổ công tác. Một lúc sau, Lực chạy vào nhà dân lấy 2 con dao dài khoảng 30cm đưa cho Đức. Cả 2 xông lại chém vào lực lượng chức năng.

Vụ việc khiến cho đồng chí Long bị chém gần đứt lìa ngón tay. Trí thì lấy nón bảo hiểm tấn công khiến đồng chí Pha trọng thương. Gây án xong, nhóm này bỏ xe tẩu thoát khỏi hiện trường. 

Nhận tin báo, Công an huyện Thống Nhất cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tiến hành đưa 2 chiến sĩ bị thương vào bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, truy bắt nhóm đối tượng khi đang lẩn trốn tại một nhà dân ở ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2.

Bước đầu, tại cơ quan nhóm đối tượng thừa nhận hành vi. Hiện công an đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục