2 tàu chiến của Hải quân Ấn Độ cập cảng Hải Phòng

Ngày 23-9, tại Cảng Hải Phòng đã diễn ra lễ đón chính thức 2 tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Ấn Độ có chuyến thăm thiện chí đến thành phố Hải Phòng.

Tham dự lễ đón có lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP Hải Phòng, đại diện Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng.

Hai tàu Hải quân Ấn Độ (tàu INS SATPURA và tàu INS KADMATT) cập Cảng Hải Phòng cùng 65 sĩ quan và 580 thủy thủ, do Đại tá Rahul Shankar, Thuyền trưởng tàu INS SATPURA làm Trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến thăm TP Hải Phòng từ ngày 23 đến 27-9-2017.

Chuyến thăm của đoàn nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Quân đội 2 nước Ấn Độ và Việt Nam nói chung và Hải quân 2 nước nói riêng.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (7-1-1972 -- 7-1-2017) và 10 năm ngày thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ (6-7-2007 -- 6-7-2017).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, các chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Hải Phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam; phối hợp với Hải quân Việt Nam tổ chức luyện tập chung về vận động đội hình trên biển. Thủy thủ hai tàu cũng giao lưu thể thao hữu nghị với cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết và thắt chặt quan hệ song phương.

Đồng thời Hải quân hai nước sau đó sẽ có cuộc diễn tập chung PASSEX nhằm nâng cao khả năng phối hợp trong công tác thông tin liên lạc cũng như tìm kiếm cứu hộ.

Được biết, trong thời gian qua, Hải quân Ấn Độ đã có nhiều hoạt động giao lưu với Hải quân Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực huấn luyện, sửa chữa, bảo dưỡng và hậu cần nhằm xây dựng năng lực của cả hai lực lượng.

Tin cùng chuyên mục