2 tàu hàng tông trực diện, đầu máy và nhiều toa hư hỏng nặng

Khoảng 16 giờ 45 chiều 26-5, tại khu vực ga Núi Thành (Chu Lai, tỉnh Quảng Nam), hai tàu hàng tông trực diện làm hư hỏng hệ thống đường ray, hai đầu máy và nhiều toa tàu đã bị chệch khỏi đường ray.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Hai tàu hàng gồm tàu ASY 2 chạy hướng TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội và tàu hàng mang ký hiệu 2469 chạy theo hướng Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh khi đến nhà ga Núi Thành đã xảy ra va chạm đối đầu. Hậu quả, vụ va chạm làm 4 toa tàu và hai đầu máy của 2 tàu này chệch khỏi đường ray, hơn 100m đường ray trong nhà ga Núi Thành bị hư hỏng. Vụ va chạm khiến người lái tàu của tàu hàng 2469 bị thương nhẹ. 

Ông Dương Văn Minh – Trưởng ga Núi Thành cho biết, hiện ngành chức năng Quảng Nam đang huy động phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng đến hiện trường khắc phục sự cố, nhanh chóng thông đường ray trong thời gian sớm nhất.
Do va chạm mạnh, đầu máy của 2 tàu bị hư hỏng nặng. Nhiều toa tàu hàng bị rách toác, rất nhiều hàng hóa bị văng ra ngoài… 

Theo thông tin từ người dân chứng kiến, 2 lái tàu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đơn vị chức năng cho hay, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Theo ông Lê Văn Sinh, Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn là hai đoàn tàu cùng chạy vào một ray phụ; tai nạn làm bật gốc, hư hỏng trên 100m đường ray.

2 tàu hàng tông trực diện, đầu máy và nhiều toa hư hỏng nặng ảnh 1 Hai tàu hỏa bị nạn gồm tàu 2469 và tàu ASY2 chở hàng, hành trình từ Nam ra Bắc đã tông trực diện vào nhau khi cùng chạy vào một ray phụ
 
2 tàu hàng tông trực diện, đầu máy và nhiều toa hư hỏng nặng ảnh 2
Chiều cùng ngày, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh Quảng Nam xác nhận với báo chí về vụ tai nạn trên.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương khắc phục hiện trường.

Phóng viên báo SGGPO tiếp tục thông tin về vụ tai nạn trên.

2 tàu hàng tông trực diện, đầu máy và nhiều toa hư hỏng nặng ảnh 3
2 tàu hàng tông trực diện, đầu máy và nhiều toa hư hỏng nặng ảnh 4
2 tàu hàng tông trực diện, đầu máy và nhiều toa hư hỏng nặng ảnh 5
2 tàu hàng tông trực diện, đầu máy và nhiều toa hư hỏng nặng ảnh 6
**
Hiện trường chưa thể khắc phục
Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết: “Tàu ASY2 có 4 toa bị trật đường ray, 1 đầu máy bị hư hỏng nặng; tàu hàng mang ký hiệu 2469 đứng ở ga bị va chạm có 3 toa và 1 đầu máy bị trật ray hư hỏng nặng. Hiện trường giờ ngổn ngang, có hàng trăm mét đường ray bị bật gốc, hư hỏng rất khó để khắc phục sớm được.
“Hiện tại chúng tôi vẫn đang huy động người để xử lý, bảo vệ hiện trường. Bên đường sắt họ đang huy động phương tiện, cần cẩu để cẩu các toa ra khỏi đường ray mới có thể khắc phục được đường sắt hoạt động lại bình thường.”, ông Thịnh cho biết thêm.
Theo thông tin ban đầu, tai nạn đã khiến 1 lái tàu SH 2469 là Dương Trần Chí Hiếu (31 tuổi; ngụ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Lái tàu mang số hiệu ASY2 là Nguyễn Đình Sáng (34 tuổi; ngụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) bị xây xát nhẹ.

Vụ tai nạn khiến tuyến đường sắt Bắc Nam bị tê liệt nhiều giờ.
>>>Hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường:

Tin cùng chuyên mục