20 người thiệt mạng do đồ uống không rõ nguồn gốc ở Ấn Độ

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị ngộ độc sau khi uống phải đồ uống không rõ nguồn gốc tại 2 bang miền Bắc Ấn Độ là Uttarakhand và Uttar Pradesh. 

Theo thông báo ngày 8-2 của giới chức Ấn Độ, 14 trường hợp tử vong được ghi nhận tại quận Haridwar, bang Uttarakhand, trong khi 6 trường hợp còn lại xảy ra tại quận Saharanpur, bang Uttar Pradesh. Điều tra ban đầu cho thấy tất cả nạn nhân đều đã sử dụng đồ uống không rõ nguồn gốc được bán tại một cửa hàng tạp hóa ở địa phương. Con số tử vong có thể tiếp tục tăng do nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.

Cùng ngày, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 1 người bị thương nặng trong một vụ cháy tại trung tâm đào tạo của Câu lạc bộ bóng đá Flamengo hàng đầu Brazil ở thành phố Rio de Janeiro. Kênh truyền hình Globo cho biết hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 8-2 tại tòa nhà nơi ở của những cầu thủ trẻ có độ tuổi 14 - 17. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tin cùng chuyên mục