2.000 bạn trẻ tham gia Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông 2015 tại TPHCM

Ngày 27 - 9, Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban An toàn Giao thông TPHCM tổ chức "Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2015" và lễ hưởng ứng chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thu hút gần 2.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên đang học tập, làm việc trên địa bàn TP tham gia.
2.000 bạn trẻ tham gia Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông 2015 tại TPHCM

(SGGPO). - Ngày 27 - 9, Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban An toàn Giao thông TPHCM tổ chức "Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2015" và lễ hưởng ứng chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thu hút gần 2.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên đang học tập, làm việc trên địa bàn TP tham gia.

Chương trình nhằm tuyên truyền luật giao thông; nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh trong việc chấp hành tốt các quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Đổi mũ bảo hiểm mới - chất lượng cho người dân tại Bến xe miền Đông.

Ở cấp thành phố, Ban tổ chức ngày hội ra mắt 5 đội hình: "Tuyên truyền văn hoá giao thông", "Phiên toà giả định - đổi mũ bảo hiểm đạt chất lượng", "Tuyên truyền giao thông đường thủy" và "Tuyên truyền giao thông đường sắt". Theo đó, hơn 1.000 bạn trẻ tham gia các đội hình này tổ chức thực hiện các hoạt động ý nghĩa như: tặng 100 mũ bảo hiểm cho 50 tài xế xe ôm; diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông qua các tuyến đường ở TP; đổi mũ bảo hiểm mới - chất lượng cho người dân ở 3 bến xe miền Đông, miền Tây và Chợ Lớn; tập huấn kỹ năng lái xe an toàn; thi tìm hiểu kiến thức Luật giao thông đường bộ...

Trong khi đó, ở cở sở, hàng trăm đoàn viên, thanh niên cũng tham gia sôi nổi các hoạt động thiết thực, như: Tuyên truyền thực hiện công trình thanh niên “Nhà chờ xe buýt văn minh, kiểu mẫu”; mở phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; phát áo phao tại các bến đò ngang; xây dựng rào chắn ở các nút giao đường bộ và đường sắt; chăm lo cho thiếu nhi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn do tai nạn giao thông...

Dịp này, Thành Đoàn TPHCM phát động cuộc thi viết “Xây dựng nét đẹp văn hóa” nhằm giới thiệu những câu chuyện đẹp, hoạt động tiêu biểu góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, giữ gìn mĩ quan, văn minh đô thị cũng như hiến kế giải pháp xây dựng văn hóa giao thông.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục