3 công ty muốn tiếp tục tìm kiếm máy bay MH370

Công ty thăm dò đáy biển Ocean Infinity của Mỹ, công ty Fugro của Hà Lan và một công ty không nêu tên của Malaysia đã đề nghị Malaysia tiếp tục tìm kiếm máy bay MH370 mất tích bí ẩn hơn 3 năm trước.
Chiến dịch tìm kiếm MH370 kéo dài 2 năm tốn kém 159,16 triệu USD đã kết thúc vào tháng 1-2017, dù các gia đình nạn nhân phản đối. Ảnh: EPA
Chiến dịch tìm kiếm MH370 kéo dài 2 năm tốn kém 159,16 triệu USD đã kết thúc vào tháng 1-2017, dù các gia đình nạn nhân phản đối. Ảnh: EPA

Chiếc Boeing 777 số hiệu MH370 của hãng Malaysian Airlines chở 239 người, phần lớn là người  Trung Quốc, biến mất ngày 8-3-2014 ở Nam Ấn Độ Dương, trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới.

Theo Reuters, ngày 17-10, bên lề một sự kiện ở Kuala Lumpur, trả lời báo giới về việc truyền thông Australia nói Malaysia có thể tiếp tục chiến dịch tìm kiếm MH370 vào đầu tuần này, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết, các đề nghị từ 3 công ty về việc tiếp tục tìm kiếm đã được gửi cho Malaysia, trong đó Ocean Infinity cho biết chỉ nhận chi phí nếu tìm thấy MH370.

"Ngay bây giờ chúng tôi chưa quyết định bất cứ điều gì về việc có bắt đầu một cuộc tìm kiếm mới hay không. Chúng tôi phải thảo luận với các công ty, sẽ mất thời gian vì là một số thảo luận chi tiết", Bộ trưởng Liow nói và cho biết các đề nghị sẽ được chuyển cho các nước trong ủy ban 3 bên trước khi đưa ra quyết định.

3 nước Australia, Malaysia và Trung Quốc vào tháng 1 đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm MH370 kéo dài 2 năm tốn kém 159,16 triệu USD, trong khi các gia đình nạn nhân phản đối, yêu cầu tiếp tục tìm kiếm.

Tin cùng chuyên mục