3 tàu cá Quảng Nam cứu 31 ngư dân Quảng Ngãi bị chìm tàu ở Trường Sa

Trưa 8-6, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT-TKCN) Quảng Ngãi cho biết, tàu cá QNg 95438 TS bị chìm khi đang cách đảo An Bang, Trường Sa khoảng 1 hải lý về hướng Đông Bắc.  
Theo đó, Tàu QNg 95438 TS, công suất 745CV, có 31 ngư dân, do ông Lê Thanh Điểu (36 tuổi, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Ngày 20-5, tàu xuất bến tại Trạm KSBP Sa Cần đi hành nghề câu mực ở vùng biển quần đảo Trường Sa. Đến khoảng 21 giờ ngày 7-6, khi đang hành nghề thì bất ngờ tàu bị phá nước chìm tại vị trí 07,54 độ vĩ Bắc - 112,56 độ kinh Đông, cách đảo An Bang, thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 1 hải lý về hướng Đông Bắc. 
Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, 8-6, 3 tàu cá QNa 940.97 TS, QNa 945.45 TS, QNa 946.46 TS của ngư dân tỉnh Quảng Nam đã cứu vớt được 31 thuyền viên của tàu bị nạn. Do sức khỏe của các ngư dân bị nạn yếu nên các ngư dân bị nạn được đưa vào đảo An Bang.

Tin cùng chuyên mục