3 xe đầu kéo tông nhau, hầm Hải Vân bị ách tắc

Vào lúc 6 giờ 32 phút sáng nay, 12-11, tại  km 11+200 đường dẫn phía Nam hầm đường bộ Nam Hải Vân (thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe đầu kéo làm 1 xe đầu kéo cháy rụi, 2 người bị thương.
3 xe đầu kéo tông nhau, hầm Hải Vân bị ách tắc

(SGGPO).- Vào lúc 6 giờ 32 phút sáng nay, 12-11, tại  km 11+200 đường dẫn phía Nam hầm đường bộ Nam Hải Vân (thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe đầu kéo làm 1 xe đầu kéo cháy rụi, 2 người bị thương.

Đầu kéo biển kiểm soát 79D-9790 bị cháy rụi và cháy lan sang 2 xe khác. Ảnh: Nguyên Khôi

Đầu kéo biển kiểm soát 79D-9790 bị cháy rụi và cháy lan sang 2 xe khác. Ảnh: Nguyên Khôi

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo biển kiểm soát 43S-5646 do Võ Thanh Hổ (1975, quê Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển kéo xe bồn biển kiểm soát 43R-0917 chở đầy xi măng lưu thông hướng hầm Hải Vân về Trung tâm TP Đà Nẵng. Khi đến km11+200, xe đầu kéo biển kiểm soát 79D-9790 do Lê Đình Chiến (1884, trú Tây Hòa, Phú Yên) điều khiển kéo rơ-moóc biển kiểm soát 79R-0262 lưu thông hướng hầm Hải Vân về Trung tâm TP Đà Nẵng vượt xe biển kiểm soát 43S-5646 thì gặp xe đầu kéo biển kiểm soát 79N-0847 do Hồ Văn Tiến (1978, trú Ninh Hòa, Khánh Hòa) điều khiển kéo rơ-moóc biển kiểm soát 79R-0160 lưu thông hướng ngược lại khiến xe biển kiểm soát 79D-9790 bị kẹp giữa hai xe còn lại.

Vụ va chạm quá mạnh khiến xe đầu kéo biển kiểm soát 79D-9790 bốc cháy dữ dội và cháy lan sang hai xe khác. Ngay tức khắc, lái xe Võ Thanh Hổ cùng phụ xe nhanh chóng đập vỡ kính xe đầu kéo biển kiểm soát 79D-9790 cứu lái xe Lê Đình Chiến cùng phụ xe. 

Do một lượng dầu DO trên xe đầu kéo biển kiểm soát 79D-9790 đổ ra ngoài quá lớn khiến đám cháy càng trở nên dữ dội và cháy lan sang hai xe khác. Vụ tai nạn được Công ty Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát giao thông.

Ngay lập tức, Hamadeco điều xe chữa cháy, xe phun sương chống cháy, xe cấp cứu,…đến hiện trường để cùng cứu giúp nạn nhân đồng thời điện báo Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đến ứng cứu. Sở Cảnh sát PCCC điều 5 xe chữa cháy loại lớn đến dập tắt đám cháy. Hơn 30 phút sau, đám cháy mới được dập tắt.

Vụ tai nạn làm tắc nghẽn hoàn toàn đường dẫn phía nam hầm Hải Vân.

3 xe đầu kéo tông nhau, hầm Hải Vân bị ách tắc ảnh 2

Vụ tai nạn làm tắc nghẽn giao thông trên đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân. Ảnh: Nguyên Khôi

Ông Cao Bá Giang – Phó Tổng Giám đốc Hamadeco nhận định, do cả 3 xe đầu kéo đều chở nặng và đều đã bị hư hỏng nặng nên việc cứu hộ gặp khó khăn. Ít nhất phải mất 5 giờ đồng hồ mới giải phóng được hiện trường.

Ngay trong sáng 12-11, Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành chỉ dẫn xe tuyến Bắc – Nam tạm thời ngừng lưu thông qua hầm và chỉ được lưu thông qua đèo Hải Vân để tránh ách tắc.

3 xe đầu kéo tông nhau, hầm Hải Vân bị ách tắc ảnh 3

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục