35 tỷ đồng xây trạm phát sóng FM trên đảo Phú Quốc

Đây là một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, tăng cường an ninh quốc phòng, tuyên truyền đối ngoại, cảnh báo thiên tai và xác lập chú quyền biển đảo Việt Nam…”- ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, tại buổi lễ khởi công Trạm phát sóng FM trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang) vào sáng 9-9.
35 tỷ đồng xây trạm phát sóng FM trên đảo Phú Quốc

(SGGPO).- “Đây là một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, tăng cường an ninh quốc phòng, tuyên truyền đối ngoại, cảnh báo thiên tai và xác lập chú quyền biển đảo Việt Nam…”- ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, tại buổi lễ khởi công Trạm phát sóng FM trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang) vào sáng 9-9.

Trạm phát sóng Phú Quốc có công suất 10kw, bán kính phủ sóng đạt hơn 100km, với tổng vốn đầu tư trên 35 tỷ đồng. Trạm phát sóng được đầu tư những công nghệ mới nhất. Sau khi hoàn thành, Trạm phát sóng phát thanh Phú Quốc sẽ góp phần tăng diện phủ sóng phát thanh, tập trung phủ sóng VOV1 và một phần chương trình VOV2, cùng các thông tin thời tiết, phòng chống thiên tai trên các vùng biển, đảo Việt Nam; cung cấp cho mọi người dân các dịch vụ phát thanh đa dạng, phong phú, đồng thời đáp ứng yêu cầu về thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Ngoài ra, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ nâng cấp, phát chương trình tiếng Anh liên tục phục vụ việc kêu gọi đầu tư, du lịch... Đây là dự án phủ sóng biển đảo gần bờ tại huyện Phú Quốc, và là một trong 6 trạm phát sóng FM tại các địa phương trong cả nước. Công trình dự kiến hoàn thành sau 5 tháng thi công.

Lễ khởi công Trạm phát sóng Phú Quốc

THỐNG NHẤT

Tin cùng chuyên mục