4 nước Arab sẵn sàng đối thoại với Qatar

Theo đó, Ai Cập, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain sẵn sàng đối thoại với Doha nếu quốc gia vùng Vịnh này thực thi các yêu cầu của họ.
Ngoại trưởng 4 nước Arab tại cuộc họp về vấn đề Qatar ở Cairo, Ai Cập ngày 5-7. Ảnh: EPA/TTXVN
Ngoại trưởng 4 nước Arab tại cuộc họp về vấn đề Qatar ở Cairo, Ai Cập ngày 5-7. Ảnh: EPA/TTXVN
Theo Reuters, sau cuộc họp tại thủ đô Manama của Bahrain, ngoại trưởng 4 quốc gia Arab cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar đã ra tuyên bố chung nêu rõ Ai Cập, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain sẽ tiếp tục tẩy chay Qatar và sẽ không rút lại các yêu cầu đối với nước này, song cũng nhấn mạnh sẵn sàng đối thoại với Doha nếu quốc gia vùng Vịnh này thực thi các yêu cầu của họ.  
Nhóm bốn nước Arab tẩy chay Qatar khẳng định rằng các biện pháp chống lại Doha được xem là hành động chủ quyền quốc gia, phù hợp với luật pháp quốc tế. 
Trong khi đó, sau khi truyền thông Saudi Arabia đưa tin nhóm 4 nước Arab tẩy chay Qatar tuyên bố cho phép các máy bay của nước này sử dụng các hành lang hàng không trong trường hợp khẩn cấp, phía Doha đã phản bác và cho rằng các nước này đang lan truyền thông sai sự thật. 

Tin cùng chuyên mục