4 thị trường châu Á - Thái Bình Dương chiếm gần 20% chi tiêu du lịch toàn cầu

Lượng khách du lịch đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan hiện chiếm 18,5% chi tiêu du lịch toàn cầu tại 200 thành phố hàng đầu thế giới, tăng so với mức 11% thời điểm 10 năm trước. 

Thông tin này dựa theo báo cáo mới nhất của Mastercard về “Chỉ số thành phố Điểm đến Toàn cầu (GDCI): Điểm xuất phát” - đây là bản báo cáo xếp hạng các quốc gia là nơi xuất phát của lượng du khách quốc tế đông đảo nhất đến với 200 thành phố du lịch và địa điểm trung tâm nổi tiếng nhất thế giới.

Theo báo cáo, khách du lịch theo dạng công tác và nghỉ dưỡng từ 10 quốc gia Xuất phát hàng đầu chiếm gần một nửa (49,1%) tổng số khách du lịch quốc tế tại 200 thành phố và 48,4% tổng chi tiêu. Những số liệu này góp phần tác động đến các quyết định tương lai của chính phủ, các doanh nghiệp và ngành công nghiệp lữ hành toàn cầu với mức đóng góp kỷ lục 8,8 ngàn tỷ đô la và đem lại 319 triệu việc làm trong năm 2018.

Tin cùng chuyên mục