4 ứng viên đủ tiêu chuẩn thi tuyển hiệu trưởng Đại học Y Dược Hải Phòng

Trải qua các phần thi, ứng viên Nguyễn Văn Khải đã đạt số điểm cao nhất trong 4 ứng viên với kết quả 88,9/100 điểm. Tiếp theo là các ứng viên Phạm Văn Mạnh đạt 77,21/100 điểm, Phạm Minh Khuê đạt 76,5/100 điểm và ứng viên Phạm Văn Linh đạt 68,4/100 điểm. 

Ngày 9-12, liên quan tới việc Bộ Y tế lần đầu tiên tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng cho Trường Đại học (ĐH) Y Dược Hải Phòng, TS Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), cho biết, trong cuộc thi này có 4 ứng viên đủ tiêu chuẩn tham dự cuộc thi đều là cán bộ thuộc Trường ĐH Y Dược Hải Phòng, gồm các ông: Nguyễn Văn Khải (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng), Phạm Minh Khuê (Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Phó Trưởng khoa Y tế công cộng của Bệnh viện ĐH Y Dược Hải Phòng), Phạm Văn Mạnh (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng) và Phạm Văn Linh (Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược Hải Phòng). Các ứng viên phải trải qua các phần thi gồm: trình bày đề án và kế hoạch phát triển nhà trường trong tình hình mới, cũng như phần trả lời chất vấn trực tiếp của 4 ứng viên trước hội đồng giám khảo của Bộ Y tế do GS-TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, làm Chủ tịch hội đồng. 

Trải qua các phần thi, ứng viên Nguyễn Văn Khải đã đạt số điểm cao nhất trong 4 ứng viên với kết quả 88,9/100 điểm. Tiếp theo là các ứng viên Phạm Văn Mạnh đạt 77,21/100 điểm, Phạm Minh Khuê đạt 76,5/100 điểm và ứng viên Phạm Văn Linh đạt 68,4/100 điểm. 

Theo GS-TS Nguyễn Viết Tiến, việc tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng ĐH Y Dược Hải Phòng nhằm tạo môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh, đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, để tuyển chọn, bổ nhiệm được người tài, tránh tình trạng cục bộ, khép kín, chủ quan, duy ý chí trong công tác lựa chọn, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý tại ĐH Y Dược Hải Phòng nói riêng và của ngành y tế nói chung.

Tin cùng chuyên mục