5 phương án quy hoạch hẻm 46/10

Việc lập quy hoạch hẻm có trước khi hẻm 46/10 thông với hẻm 30, vì vậy việc cấp giấy phép xây dựng cho căn nhà 30/59 là đúng theo quy hoạch hẻm, không xây dựng lấn hẻm. 
Căn nhà số 30/59 bị người dân tố xây lấn hẻm 46/10 và hẻm 30 đường Nguyễn Cửu Vân
Căn nhà số 30/59 bị người dân tố xây lấn hẻm 46/10 và hẻm 30 đường Nguyễn Cửu Vân
Báo SGGP số ra ngày 12-9 có đăng bài Cấp phép xây dựng cho căn nhà lấn hẻm, phản ánh vụ người dân trong hẻm 46/10 Nguyễn Cửu Vân (phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM) thắc mắc tại sao trong tờ bản đồ 21 chỉ có nhà số 30/59 Nguyễn Cửu Vân không thuộc diện quy hoạch mở rộng hẻm; và nay quận Bình Thạnh cấp phép xây dựng cho căn nhà này, dù nhà lấn ra hẻm 46/10 và hẻm 30. Ông Nguyễn Văn Quý, Chánh văn phòng HĐND - UBND quận Bình Thạnh, đã có thông tin phản hồi về sự việc này như sau:
Căn cứ bản đồ địa chính chính quy VN2000 và tại thời điểm đơn vị tư vấn khảo sát hiện trạng, tại vị trí phía Nam thửa 43, tờ bản đồ số 21 (nhà 30/59) không có hẻm (tại thời điểm khảo sát, phần đường hẻm có chiều rộng từ 2,45m - 2,8m thuộc khuôn viên nhà số 30/59 sử dụng từ năm 1989). Như vậy hẻm 46/10 không thông đến hẻm 30 như hiện nay, nên đơn vị tư vấn đã quy hoạch hẻm 46/10 đến hết thửa số 42 tờ bản đồ 21, không băng qua thửa số 43 tờ bản đồ số 21 (tức nhà số 30/59).
Việc lập quy hoạch hẻm có trước khi hẻm 46/10 thông với hẻm 30, vì vậy việc cấp giấy phép xây dựng cho căn nhà 30/59 là đúng theo quy hoạch hẻm, không xây dựng lấn hẻm. Diện tích trước đây của căn nhà này là 112m², nay còn 44,20m² thuộc diện được cấp phép xây dựng 100% diện tích. Hẻm 46/10 được kết nối với hẻm 30 thông qua đoạn hẻm có chiều rộng từ 1,9m - 2,8m như hiện nay là đảm bảo phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn khi xảy ra sự cố.  
Trước phản ánh và thắc mắc của người dân để tồn tại hẻm thắt nút cổ chai, UBND quận đã đề xuất các phương án dự kiến điều chỉnh quy hoạch hẻm 46/10 (với 5 phương án) đều thông qua số nhà 30/59. UBND phường 17 sẽ lấy ý kiến góp ý của người dân bị ảnh hưởng tại khu vực hẻm nêu trên để UBND quận điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp.
Tuy nhiên, người dân thắc mắc, nếu tính cả diện tích chiếm hẻm trước đây thì căn nhà 30/59 cũng không thể có diện tích 112m², vì vậy số liệu phản hồi này đưa ra không phù hợp với thực tế. Đồng thời khẳng định họ không được địa phương thực hiện lấy ý kiến về quy hoạch hẻm vào các ngày 28-3-2013 và 2-4-2013 như thông tin trong Văn bản 2673 của bà Nguyễn Thanh Hòa, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh. UBND quận Bình Thạnh đã tiếp nhận 2 nội dung trên nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời. 

Tin cùng chuyên mục