560 tỷ đồng xây dựng cầu Long Kiển

Tổng mức đầu tư xây dựng cầu gần 560 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng hơn 255 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 265 tỷ đồng và các chi phí khác khoảng 60 tỷ đồng bằng vốn ngân sách.

Sáng 9-8, Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 thuộc Sở GTVT TPHCM đã khởi công xây dựng cầu Long Kiển thuộc địa bàn 2 xã Phước Kiểng và Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

Theo thiết kế, cầu dài 318m, rộng 15m và đường dẫn hai bên đầu cầu dài hơn 500m cùng hệ thống chiếu sáng. Tổng mức đầu tư gần 560 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng hơn 255 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 265 tỷ đồng và các chi phí khác khoảng 60 tỷ đồng bằng vốn ngân sách.

Dự kiến cầu hoàn thành đưa vào sử dụng sau 18 tháng thi công.

Dự kiến sau 18 tháng thi công cầu Long Kiển sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng

Cầu cũ được xây dựng từ trước năm 1975 bằng kết cấu thép Eiffel, có chiều dài 105,6m, rộng 3,3m, giới hạn tải trọng là 3,5 tấn.

Cầu Long Kiển đã bị đổ sập khi một chiếc xe tải khoảng 15 tấn đi qua vào đầu năm nay.

Trước tình trạng cầu cũ xuống cấp nghiêm trọng, UBND TP đã chấp thuận cho xây cầu mới để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.

Tin cùng chuyên mục