Sau 3 ngày tổng kiểm tra hệ thống an toàn điện

756 trường hợp vi phạm hành lang an toàn điện

(SGGP).- Sau 3 ngày ra quân tổng kiểm tra hệ thống an toàn điện trên toàn địa bàn, ngày 9-10, Công ty Điện lực TPHCM cho hay, kết quả thực hiện của 32 nhóm công tác đã tiến hành kiểm tra 3.342 trụ điện, trong đó phát hiện 196 trường hợp dây tiếp địa bị gỉ sét, gãy, đứt; 30 cọc bị mất cắp, mối nối không đảm bảo; 71 trường hợp dây chằng mất sứ, vướng lối đi và mất máng che. Hàng chục thùng cầu dao, aptomát bị bung nắp, mất nắp, mất khóa và móng trụ sạt lở, ngập, nứt bể… Ngoài ra, có gần 200 cột điện nghiêng quá mức cho phép.

Đặc biệt, nhóm kiểm tra phát hiện 756 trường hợp vi phạm an toàn hành lang lưới điện; sử dụng điện có nguy cơ mất an toàn cao; dây thông tin chăng mắc quá nhiều làm cong trụ dừng. Cụ thể, nhiều cửa hàng, bảng quảng cáo có nguy cơ chạm vào lưới điện. Một số trường hợp bảng quảng cáo treo cả lên trụ điện hoặc dây câu tạp treo, mắc trên đầu trụ không đúng kỹ thuật; đèn đường và đèn chiếu sáng dân lập đấu nối không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; cáp thông tin chằng chịt trên đầu trụ dễ gây cháy nổ…

LẠC PHONG

Tin cùng chuyên mục