800 nhà dân, 1.000ha lúa bị ngập do mưa lũ tại Bình Thuận

Ngày 9-10, ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Thuận cho biết, ngành chức năng địa phương vẫn đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để khắc phục những thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ xảy ra trong 2 ngày qua tại huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận).
800 nhà dân, 1.000ha lúa bị ngập do mưa lũ tại Bình Thuận

>> Bình Thuận: Nước lũ tràn qua Quốc lộ 1A gây ách tắc nhiều giờ

(SGGPO).- Ngày 9-10, ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Thuận cho biết, ngành chức năng địa phương vẫn đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để khắc phục những thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ xảy ra trong 2 ngày qua tại huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận).

Người dân xã Phan Rí Thành dùng xuồng để di chuyển trên Quốc lộ 1A trong chiều 8-10.

Theo đó, trong 2 ngày 7 và 8-10, trên địa bàn huyện Bắc Bình xảy ra mưa to, kết hợp với lượng nước mưa ở thượng nguồn sông Mao đổ về hạ nguồn sông Lũy làm vỡ kênh thủy lợi Úy Thay – Đá Giá (huyện Bắc Bình). Sau đó, lượng nước nhanh chóng tràn về hạ lưu gây lũ, ngập lụt trên diện rộng ở 2 xã Phan Hòa và Phan Rí Thành (huyện Bắc Bình). Nước lũ quá lớn đã tràn lên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn khu vực Cầu Nam, xã Phan Rí Thành) với chiều dài hơn 300 m, cao từ 0,5 – 1,2m làm ách tắc giao thông trên tuyến đường này trong nhiều giờ. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận phải tăng cường cùng với huyện Bắc Bình để điều tiết giao thông qua khu vực này, hướng dẫn cho các xe ô tô di chuyển theo tuyến đường biển Hòa Phú – Hòa Thắng (huyện Bắc Bình).

Theo tổng hợp của ngành chức năng tỉnh Bình Thuận, đợt mưa lũ gây ngập gần 800 căn nhà, sâu từ 0,2 – 1,5m. Trong đó, xã Phan Hòa có 300 hộ dân đã phải di dời 100 hộ; xã Phan Rí Thành có 500 hộ cũng phải di dời 100 hộ. Về diện tích nông nghiệp, ngập úng toàn bộ cánh đồng Chà Vầu, Nha Mưng, Tà Bo của huyện Bắc Bình với trên 1.000ha lúa, mức độ thiệt hại trên 70%.

Sáng 9-10, Trường Tiểu học Phan Rí Thành 3 vẫn bị nước bao vây, thầy cô giáo phải di chuyển nhiều đồ đạc đến nơi an toàn.

Ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình cho biết, hiện tại giao thông nội đồng trong 2 xã nói trên đang bị chia cắt rất khó đi lại, cầu cống thủy lợi bị sập, hư hỏng khá nhiều. Riêng đoạn Quốc lộ 1A bị ngập hiện nước lũ đã rút, các phương tiện giao thông đã đi lại bình thường. Ước tính thiệt hại ban đầu do đợt thiên tai này gây ra trên địa bàn huyện Bắc Bình là trên 20 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận cho biết thêm, hiện tại, nước lũ đã xuống, các đơn vị liên quan đã thông báo để người dân 2 xã bị ngập lụt về lại nhà ở của mình, tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống. Riêng số diện tích hoa màu của người dân bị thiệt hại vẫn đang bị ngập nước. Trên địa bàn huyện vẫn còn mưa nên việc tiêu thoát lũ gặp nhiều khó khăn, khả năng thiệt hại 100% là rất cao.

Nguyễn Tiến

Tin cùng chuyên mục