91 người chết do lũ lụt và lở đất tại Sri Lanka

Đây là đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử Sri Lanka kể từ tháng 5-2003, khi 250 người thiệt mạng và 10.000 nhà bị hư hại do đợt gió mùa Tây Nam gây mưa lớn.
Theo BBC, ngày 26-5, Trung tâm Quản lý thiên tai (DMC) Sri Lanka cho biết, lũ lụt và lở đất đã làm ít nhất 91 người thiệt mạng và 110 người mất tích tại Sri Lanka khi đợt gió mùa gây ra mưa lớn kỷ lục xảy ra trên diện rộng.
Trong khi đó, khoảng 20.000 người phải sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm ở miền Nam và Tây nước này. Dự báo số người thương vong và mất tích có thể tăng khi lực lượng chức năng tiếp cận được những khu vực đang bị cô lập do lũ lụt. 
Chính quyền địa phương đã triển khai hoạt động cứu hộ, huy động hàng ngàn binh sĩ tham gia. Đây là đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử Sri Lanka kể từ tháng 5-2003, khi 250 người thiệt mạng và 10.000 nhà bị hư hại do đợt gió mùa Tây Nam gây mưa lớn.

Tin cùng chuyên mục