° 4g chiều mai bão sẽ đổ bộ vào Nghệ An và Hà Tĩnh ° Nhiều địa phương khẩn trương phòng chống bão
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng – Thủy văn Trung ương, hồi 10g hôm nay 2-10, bão số 5 đã vượt qua quần đảo Hoàng Sa và tiến về phía Nam Vịnh Bắc bộ. Vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17 độ vĩ Bắc; 111 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117km/g), giật trên cấp 11.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 4g ngày 3-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ vĩ Bắc; 108,6 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60km về phía Tây Nam. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 350km; vùng gió mạnh từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 150km. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.
Như vậy khoảng sáng mai 3-10, vùng tâm bão sẽ đi vào Nam Vịnh Bắc bộ. Đến 4g ngày 4-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ vĩ Bắc; 105,2 độ kinh Đông, trên đất liền thuộc địa phận Nghệ An – Hà Tĩnh. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300km.
Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía Tây Bắc biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội.
Ở các tỉnh Trung Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Trong cơn dông đề phòng tố lốc mạnh.
Theo Cơ quan Khí tượng – Thủy văn của Hải quân Mỹ, tại phía Đông Philippines một áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão này cũng có thể đổ bộ vào biển Đông.
Quảng Ngãi: Một tàu cá bị nạn, 4 tàu bị sóng đánh chìm
Thông tin mới nhất sáng nay, 2-10, từ Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Ngãi, tàu mang số hiệu QNg-98976 do ông Nguyễn Được ở xã Phổ Quang (huyện Đức Phổ) trên đường chạy tránh bão đã bị chết máy tại tọa độ 13,5 vĩ độ Bắc, 113 độ kinh Đông, trên tàu có 11 lao động đang bị thả trôi tự do và đề nghị được cứu hộ. Ngoài ra, có 4 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi bị sóng đánh chìm. Rất may tất cả các phương tiện này đã vào cảng neo đậu Mỹ Á nên không gây thiệt hại về người.
Đến sáng nay, Quảng Ngãi vẫn còn 794 thuyền với 7.111 lao động đang ở trên biển. Trong đó có 4 thuyền với 57 lao động đã về neo trú tại đảo Trụ Cẩu (quần đảo Hoàng Sa) an toàn.
Quảng Bình: Di dời hơn 10.000 dân ven biển
Đêm qua và sáng nay, 2-10, tại Quảng Bình mưa to không ngớt. Tại Lệ Thủy, lượng mưa đo được 129mm, nước trên các sông đang tiếp tục dâng cao. Trao đổi với PV Báo SGGP 12 Giờ, ông Nguyễn Ngọc Giai, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống bão lụt Quảng Bình cho biết, hiện các địa phương ven biển đang khẩn trương lên kế hoạch di dời khoảng hơn 10.000 dân sống tại các xã ven biển ở nơi xung yếu lên vùng cao ráo, an toàn để tránh bão số 5. Cũng trong sáng nay, triều dâng đã làm cho một số đoạn kè ven biển Nhật Lệ, TP. Đồng Hới bị sóng cuốn tung xuống biển. Một số cửa sông xung yếu khác như cửa sông Dinh ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch sóng biển cũng cuốn mất kè đất, bờ biển nhiều đoạn chỉ cách nhà chưa đầy 5m, uy hiếp hơn 3.000 người dân của thôn Bắc Dinh.
Hà Tĩnh: Khẩn trương đối phó với bão số 5
Rạng sáng nay, 2-10, tại Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to và kéo dài liên tục trong nhiều tiếng đồng hồ. Theo thông báo từ UB PCBL tỉnh, Hà Tĩnh hiện còn có hàng chục tàu thuyền trong tổng số có 2.450 tàu thuyền chưa vào đến bờ để trú ẩn, có một số tàu thuyền hiện chưa liên lạc được.
NHÓM PV
|
Diễn biến phức tạp của bão: Phụ thuộc sự giao tranh giữa các khối không khí
Bà Nguyễn Lan Châu – Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng -Thủy văn Trung ương đã đưa ra nhận định trong cuộc trao đổi với SGGP 12 Giờ ngày 1-10 xung quanh những diễn biến phức tạp về hướng di chuyển của các cơn bão trong thời gian gần đây.
- Trong 2 năm qua, các cơn bão thường có hướng đi phức tạp. Bà có thể lý giải ra sao về hiện tượng này?
- Nguyên nhân tổng quát của hiện tượng này là do có sự biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Sự biến đổi này mang tính thời điểm và không theo quy luật. Do vậy, việc hướng di chuyển của cơn bão có sự thay đổi theo sự biến đổi khí hậu của từng khu vực và thời gian xuất hiện của bão. Nguyên nhân rất quan trọng và cụ thể là sự giao tranh giữa các khối không khí ở các hướng sẽ quyết định hướng đi của bão.
- Nhưng rõ ràng, những năm qua, hướng đi của cơn bão có vẻ phức tạp hơn, đặc biệt là những cơn bão vào Việt Nam có xu hướng xuất hiện nhiều hơn?
- Những năm trước, chúng ta chưa có phương tiện dự báo hiện đại nên chỉ có thể dự báo khái quát hướng đi của bão. Càng ngày, phương tiện dự báo càng hiện đại hơn, nên tính chính xác, độ tin cậy và hướng đi chi tiết của từng cơn bão được cập nhật thường xuyên hơn, nên chúng ta dễ cảm nhận thấy sự thay đổi hướng đi của bão hơn so với những năm trước.
- Hai năm qua, hướng đi của một số cơn bão đã có xu hướng về phía Nam lại ngoặt lên phía Bắc. Bà có thể lý giải ra sao về hiện tượng này?
- Đấy là lúc gió mùa Tây – Nam hoạt động mạnh, khi bão vào gần bờ nó sẽ đẩy cơn bão đi ngược lên hướng Bắc. Chúng tôi chưa thống kê tần suất đổi hướng lên phía Bắc của những cơn bão trong 10 năm qua, nhưng hai năm vừa qua, tần suất đổi hướng từ phía Nam lên Bắc có vẻ nhiều hơn bình thường một chút.
- Có phải những năm qua, thời tiết nắng nóng và không khí lạnh xuất hiện muộn nên bão hay đổi hướng lên phía Bắc?
- Đấy cũng là một nguyên nhân, nhưng theo tôi, quan trọng nhất vẫn là thời điểm xuất hiện của các khối không khí và cường độ của nó sẽ quyết định hướng đi của bão.
- Theo bà những năm tới, hướng đi của bão, đặc biệt là việc đổi hướng lên phía Bắc có xuất hiện với tần suất nhiều hơn?
- Điều này rất khó dự đoán.
LÊ VĂN | Thông tin liên quan:
-Huy động toàn lực chuẩn bị chống bão số 5 |