* Vẫn chưa tìm được thi thể 3 nạn nhân mất tích * Gia đình nhiều nạn nhân tử nạn phía Bắc chưa nhận được tiền cứu trợ
Mưa to ảnh hưởng đến công tác cứu hộ
Theo Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả sự cố cầu Cần Thơ, đến 12g ngày 2-10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cật lực làm việc tại hiện trường để tìm thi thể của 3 nạn nhân còn lại. Lực lượng cứu hộ đã phá dỡ được gần nửa tấm bê tông cốt thép phía trụ số 13 (tấm này rộng khoảng 230m2, nặng hàng ngàn tấn) và khối sắt thép của hệ đà giáo giáp với trụ 14. Đây là những vị trí trước đó dự đoán phía dưới có thi thể của 3 người còn mất tích, nhưng lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể nào.
Suốt đêm qua và đến trưa nay, mưa rất to và kéo dài làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác cứu hộ. Hiện tại, tảng bê tông lớn (bê tông mặt cầu) như một nguy cơ lơ lửng trên đầu nên tiến độ cứu hộ, dọn dẹp hiện trường rất chậm, do phải thận trọng để đảm bảo an toàn.
Trước tình hình này, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng chỉ đạo: Tiếp tục và khẩn trương công tác tìm kiếm người mất tích, nhằm vào các vị trí phía dưới điểm gãy của hai tấm bê tông cốt thép (nhịp thuộc trụ 13, 14) nằm sâu dưới lòng đất và dưới đống sắt thép còn lại. Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo huyện Bình Minh hỗ trợ tìm hiểu nguyên nhân đồng thời vận động anh em quay trở lại làm việc. Bộ GT-VT đã chỉ đạo ngay Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long điều các công nhân kỹ thuật đến hỗ trợ. Theo nhà thầu TKN, sau khi lấy hết các thi thể nạn nhân ra ngoài, lực lượng cứu hộ sẽ phối hợp với Quân khu 9 dùng thuốc nổ phá dỡ các tấm bê tông lớn còn lại.
Sáng nay, số bệnh nhân bị thương nặng đang điều trị ở các bệnh viện đã tăng lên 9 người, hiện đang được các y bác sĩ săn sóc đặc biệt; 16 nạn nhân khác bị thương nặng và 53 trường hợp bị thương nhẹ đã bắt đầu hồi phục dần.
Bắt đầu điều tra nguyên nhân
Sáng nay 2-10, Thiếu tướng Phạm Quý Ngọ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Vĩnh Long để nghe kết quả thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ sập cầu. Theo nguồn tin ban đầu, vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ sẽ được giao cho một cơ quan của Bộ Công an trực tiếp điều tra. Trước đó, cán bộ của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cùng các điều tra viên phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập trung vào khâu thi công giàn giáo, đổ bê tông, tổ chức và trình tự thi công xung quanh 3 trụ chính 13, 14, 15.
Theo UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long, đến 10g30 sáng 2-10, nơi đây đã tiếp nhận gần 9 tỷ đồng tiền cứu trợ của các thân nhân, tập thể trong và ngoài nước. Trong số này có 2 tỷ đồng từ UBMTTQVN TP Cần Thơ chuyển tới. Tỉnh Vĩnh Long đang họp bàn các giải pháp phân phát tiền cứu trợ đến gia đình các nạn nhân sao cho hiệu quả nhất.
|
Theo nguồn tin riêng của SGGP 12 Giờ, đến thời điểm này, gia đình nhiều nạn nhân bị chết trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ quê ở phía Bắc vẫn chưa nhận được khoản tiền cứu trợ đầu tiên là 35 triệu đồng/người chết (trong đó có 5 triệu đồng là khoản tiền cứu trợ khẩn cấp ngay trong chiều 26-9) trong khi gia đình họ rất khó khăn. UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long đang liên hệ với UBMTTQ các địa phương để nhanh chóng chuyển số tiền đến tận gia đình người bị nạn. |
MINH TRƯỜNG – BÌNH ĐẠI
Thông tin liên quan
- Bộ GTVT giải trình về cảnh báo của kỹ sư Nhật
- UBMTTQ hai tỉnh Cần Thơ và Vĩnh Long: Đã tiếp nhận hơn 13 tỷ đồng tiền hỗ trợ
- Hơn 1.000 người dự lễ truy điệu những người tử nạn |