Trong đêm qua, 30-10, lũ bất ngờ dâng cao, làm cho nhiều vùng ở các địa phương miền Trung ngập sâu từ 0,5m đến 1m; có nơi bị ngập trên 1,5m. Hàng ngàn hộ dân từ TT-Huế đến Quảng Ngãi đang phải đối mặt với cơn lũ dữ; giao thông bị chia cắt nhiều nơi. Đến sáng nay, 31-10, mực nước trên hầu hết các sông đều vượt mức báo động 3 và tiếp tục dâng cao.
|
| Lũ lụt lại tiếp tục vùi dập làng mạc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Ảnh chụp sáng 31-10 |
Vào lúc 0g sáng nay 31-10, đỉnh lũ xuất hiện trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 9,13m (vượt báo động 3 là 0,3m). Tuyến đường QL 14B từ Đà Nẵng đi Đại Lộc bị chia cắt nhiều đoạn do nước ngập sâu, chảy xiết. Đến 7g sáng nay, nước trên sông Thu Bồn tại Hội An là 1,7m (trên báo động 3), tại Câu Lâu là 3,73m (trên báo động 3).
Lũ lên nhanh vào đêm khuya nên làm cho hàng ngàn hộ dân vùng hạ lưu các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An... phải khốn đốn. Nước lũ đã tràn qua tuyến QL 1A đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn. Giao thông trên các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam bị chia cắt hoàn toàn do các tuyến đường bị sạt lở và ngập sâu. Đặc biệt, tuyến cáp quang lên huyện Phước Sơn bị đứt từ chiều 30-10, nên thông tin liên lạc của huyện này bị gián đoạn với bên ngoài.
Nước lũ cũng đã cuốn trôi mất tích một người tại huyện Bắc Trà My. Đó là bà Nguyễn Thị Sâm (49 tuổi), trong lúc đi làm về băng qua suối Sụn (thuộc khu vực thôn Dương Lâm, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) thì bị lũ cuốn trôi mất tích từ đêm 30-10 đến nay vẫn chưa tìm thấy xác.
Đặc biệt, khoảng 4g sáng nay, trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã xảy ra tình trạng sét đánh liên tục, kéo dài trên 30 phút đã làm cho hàng ngàn máy điện thoại, ti vi, máy vi tính, máy Fax, thiết bị điện của người dân và nhà nước bị cháy. Ngay đầu giờ sáng, lực lượng kỹ thuật của Bưu điện Quảng Nam đã triển khai khắc phục sự cố, nhưng đến 9g sáng nay, hàng trăm máy điện thoại vẫn chưa liên lạc được.
Sáng sớm nay, PV SGGP 12 Giờ đã có mặt tại vùng lũ cánh Tây huyện Hòa Vang để ghi nhận. Lũ
|
| Thuyền là phương tiện đi lại duy nhất lúc này |
lớn đã chia cắt toàn bộ các tuyến đường đến các thôn của các xã Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Bắc và Hòa Khương. Trong đêm 31-10, mực nước bất ngờ tăng nhanh sau những cơn mưa lớn. Nếu so với cơn lũ hôm 16-10 vừa qua thì cơn lũ này lên cao hơn 1m nước. Hơn 4.500 nhà dân ngập chìm trong lũ. Nhiều tài sản bị nước lũ cuốn trôi cũng như làm hư hỏng. Đặc biệt, người dân các xã cánh Tây huyện Hòa Vang phải đưa heo, bò,… lên núi tránh lũ. Nhiều nhà bị ướt toàn bộ thóc lúa do lũ xuất hiện quá nhanh.
Tại xã Hòa Phong, tuyến đường ĐT 604 - tuyến đường độc đạo đi đến xã Hòa Phú và đường lên huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam nước lũ ngập sâu hơn 1m. Nhiều đoạn bị sạt lở ta-luy khiến hàng chục mét khối đất đá tràn trên mặt đường. Đường đến xã Hoà Phú hoàn toàn bị chia cắt. Từ chiều hôm qua, Phòng Giáo dục huyện Hòa Vang và Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã ra lệnh cho hơn 14.000 học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Theo người dân các xã dọc QL 14 B như Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khương cho rằng, sở dĩ khu vực này liên tục xuất hiện lũ lớn bất ngờ là do tuyến đường QL 14B và tuyến đường Nam hầm Hải Vân mới quá cao, hệ thống cầu cống thoát nước lại quá ít biến tuyến đường này thành đê khiến nước không thoát ra được.
Quảng Ngãi: Đã tìm thấy thi thể anh Lê Văn Quang
Vào lúc 9g30 sáng nay 31-10, một số ngư dân ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã phát hiện thi thể anh Lê Văn Quang, cán bộ thủy nông số 7 thuộc Công ty Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi bị nước lũ cuốn trôi vào ngày 29-10 ( SGGP đã đưa tin).
Thừa Thiên-Huế: Di dời 10.000 hộ dân
Ngày hôm qua kéo dài đến sáng nay 31-10, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế mưa lũ kéo dài khiến các con sông trên địa bàn đều có mức nước vượt mức báo động 3 từ 0,5-1m. Trên sông Hương tại trạm Kim Long, mực nước đo được lúc 2g đêm qua là 3,9m, sông Bồ tại Phú Ốc là 4,8m… Nước lũ đe dọa tính mạng của hàng vạn dân vùng thấp trũng.
Ông Nguyễn Mới, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền cho biết: Chính quyền, người dân các xã Quảng An, Quảng Vinh, Quảng Thành, Quảng Thọ chưa di dời xong cho 100 gia đình có nhà bị sập, tốc mái sau trận lốc chiều tối qua thì đến 12g đêm nước lũ dâng cao đe dọa trực tiếp đến tính mạng của hàng ngàn người dân khác của các xã trên và một số xã bên cạnh. Trong đêm qua và sáng nay, các lực lượng bộ đội, công an… của huyện đang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức di dời khoảng 10.000 dân có nhà ở tại những vùng quá thấp đến nơi ở an toàn.
|
|
Di tích Huế bị ngập chìm trong nước lũ |
Theo ghi nhận lúc 8g sáng nay, thuyền là phương tiện đi lại duy nhất của vùng ngập lụt của người dân vì tất cả các tuyến đường tại TP. Huế (trừ một đoạn đường Hùng Vương và Hà Nội) và các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ đi đến các huyện đều bị ngập nước từ 0,5-1,2m. Riêng tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 1A, quốc lộ 49A, 49B, đường 14B đi Nam Đông bị sạt lở taluy hôm 16-10 chưa khắc phục xong thì chiều và đêm qua lại tiếp tục sạt lở thêm hàng ngàn m3 đường. Hiện đơn vị quản lý đường đang huy động hàng trăm công nhân, các phương tiện san lấp và đá dăm để khắc phục.
Tính đến 7g sáng 31-10, tỉnh TT-Huế đã triển khai di dời 898 hộ với 3.652 nhân khẩu từ vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ bị lũ quét đến nơi an toàn. Ngoài ra, 960 hộ dân vạn đò ở thành phố Huế với khoảng 6.300 nhân khẩu đã được di chuyển đến nơi neo đậu an toàn tại các sông Kẻ Vạn, Đông Ba, An Cựu và hai bên bờ sông Hương. Sáng nay, học sinh nghỉ học lần thứ 3 trong tháng để tránh mưa lũ. Các mặt hàng như đèn cầy, đèn pin, các mặt hàng nhu yếu phẩm khác bán tại các chợ trên địa bàn đều tăng giá bán từ 1,5-2 lần, riêng bánh mì làm thức ăn sáng cho người dân TP. Huế có giá gấp 5 lần so với ngày thường nhưng vẫn “cháy” bánh bán.
Quảng Bình: 3.000 nhà dân bị ngập lụt
Sáng nay 31-10, ông Võ Khắc Hòa, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết, trong hai ngày qua
|
| Nước lũ cuốn trôi nhiều tuyến đường trong khu phố chợ Túy Loan và đe dọa cuốn trôi nhiều hộ dân trong khu vực này. Ảnh: Nguyên Khôi |
trên địa bàn huyện có mưa to đến rất to đã gây ngập lụt đối với khoảng hơn 3.000 nhà dân từ 0,5-1,5m nước. Hiện tại mưa to vẫn diễn ra trên diện rộng tại Quảng Bình. Đường về các xã Sơn Thủy, Trường Thủy, Ngân Thủy, Kim Thủy… tại Lệ Thủy bị tê liệt, một số bản vùng cao các xã trên bị mất liên lạc. Tại vùng trũng, nhiều làng mạc bị lũ lụt cô lập. Đường Hồ Chí Minh sạt lở nhiều điểm tại tuyến phía Tây Trường Sơn. Quảng Bình đang triển khai các biện pháp cấp bách để đối phó với trận lũ lụt mới nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và của.
Thừa Thiên-Huế: 1 người chết, 23 người bị thương, 140 nhà và phòng học tốc mái
Đã có 1 người chết là anh Lê Văn Trung (SN 1965), trú tại đường Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận do trượt chân ngã. Rồi cơn lốc chiều tại xã Hương Phong (huyện Hương Trà) làm tốc mái 5 phòng học và làm bị thương 21 người (gồm 20 học sinh và một cô giáo Trường Trung học cơ sở Hương Phong), phải vào cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Trung ương Huế. Lốc cũng đã làm 131 nhà ở và 9 phòng học bị tốc mái. Nặng nhất là huyện Quảng Điền lốc lớn đi qua các xã Quảng Thọ, Quảng Thành, Quảng Vinh và Quảng Phú làm tốc mái 122 nhà dân và 2 phòng học, 2 em học sinh bị thương; hàng chục héc ta cây cối bị gãy đổ.
Nhóm PV
|