Quốc hội Bolivia: Đình họp vì bị tấn công
Thứ bảy, 10/11/2007, 14:39 (GMT+7)

Quốc hội Bolivia vừa phải đình chỉ các cuộc họp sau khi xảy ra các vụ tấn công trụ sở cơ quan này tại thành phố Sucre. Ông R. Loayza, lãnh tụ nhóm nghị sĩ của Phong trào Xã hội chủ nghĩa (MAS) ủng hộ chính phủ, cho biết, ông và Chủ tịch Quốc hội, S. Lazarte, gần như bị các nhóm theo xu hướng địa phương chủ nghĩa tại Sucre bắt làm con tin trong vài giờ. Các nhóm này gây áp lực để Quốc hội phải thảo luận yêu sách chuyển trụ sở của chính phủ và Quốc hội về Sucre, nơi từng là thủ đô Bolivia trước khi được chuyển về La Paz.

Do MAS của tổng thống theo đường lối cánh tả, E. Morales, không chiếm được 2/3 số ghế trong Quốc hội nên đến nay, cơ quan lập pháp này chưa thông qua được điều nào của hiến pháp mới, dù ngày 14-12 là hạn chót thông qua đạo luật này. Tranh luận đang lâm vào bế tắc do các bên không thống nhất được nơi đặt trụ sở các cơ quan quyền lực cao nhất.

A.V. (theo Granma)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Indonesia: 25 nhân viên sân bay lấy cắp hành lý  (10/11/2007,14:36)
Ấn Độ: Em bé 8 chi hồi phục  (10/11/2007,14:33)
Đồng Tháp cần di dời khẩn cấp 326 hộ dân tránh sạt lở  (09/11/2007,16:52)
Cam kết hoàn thành vào cuối tháng 12-2007  (09/11/2007,16:50)
Chợ đêm A Lưới  (09/11/2007,16:43)
"Lạnh" nhà ở, "nóng" văn phòng  (09/11/2007,16:37)
Nhà Bè: Thi công quá ẩu!  (09/11/2007,16:32)
Bài 1: Chỉ huy quân đội Mỹ bật đèn xanh?  (09/11/2007,16:31)
Loew cảnh báo sự yếu kém của bóng đá Đức  (09/11/2007,16:27)
Kỳ 1: Cấm - vẫn bán công khai  (09/11/2007,16:26)