Công nghiệp điện hạt nhân Anh
Khủng hoảng nhân lực
Chủ nhật, 11/11/2007, 14:59 (GMT+7)

Ngành công nghiệp hạt nhân của xứ sở sương mù đang đứng trước một thử thách lớn. Những kỹ sư lành nghề trong lĩnh vực này hầu hết đã “xế bóng”, trong lúc đang thiếu hụt một số lượng lớn sinh viên tốt nghiệp ngành này để thay thế.

Mò kim đáy bể

Sản xuất điện bằng sức gió, một biện pháp tháo gỡ

Trong bối cảnh chính phủ đang có kế hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới, thay thế những nhà máy quá cổ lỗ sĩ, ngành công nghiệp hạt nhân của Anh lại đang đối mặt tình trạng thiếu hụt kỹ sư trầm trọng. Chỉ có dưới 6% trong tổng số 100.000 nhân viên làm việc trong ngành hạt nhân – với 23.500 người có bằng cấp – ở độ tuổi dưới 24, trong khi 31% đã trên 45 tuổi.

Ông David Barber, đứng đầu bộ phận đào tạo của Tập đoàn British Energy – nhà phân phối điện lớn nhất Anh, đang vận hành 8 nhà máy điện hạt nhân – cho biết, có khoảng 40% nhân viên đến tuổi nghỉ hưu sẽ ngưng làm việc trong vòng 10 năm tới. Barber thừa nhận, sự mất mát về kiến thức hạt nhân của các chuyên gia sắp về hưu là một thử thách thực sự đối với British Energy.

Ngành công nghiệp này của Anh cần tới 1.000 sinh viên mỗi năm để thay thế số kỹ sư sẽ nghỉ hưu trong vòng 15 năm tới, nhằm tiếp tục vận hành các nhà máy điện và giúp quản lý chương trình trị giá 65 tỷ bảng để tiêu hủy các lò phản ứng hạt nhân hết hạn không còn sử dụng.

Trông chờ... chính phủ

Những nhà máy điện hạt nhân già nua sắp được thay thế

Theo Jean Llewellyn, giám đốc dự án đào tạo quốc gia về năng lượng, Chính phủ Anh đang khẩn trương xem xét việc tăng cường đào tạo sinh viên trong ngành công nghiệp hạt nhân với quy mô lớn hơn nhiều lần so với hiện tại. Việc làm này được coi như hành động “sửa sai” cho việc lơ là đào tạo lớp kỹ sư tài năng trẻ cho ngành công nghiệp hạt nhân suốt những năm 1980, 1990 của các trường đại học ở Anh.

Mặc dù mới đây Đại học Hoàng gia ở London cam kết từ năm tới sẽ cho ra lò 50 kỹ sư công nghệ hạt nhân nhưng các tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực này vẫn đang ráo riết tuyển dụng kỹ sư các ngành khác về tái đào tạo, phục vụ cho các tập đoàn. Bà Llewellyn cho biết, nếu chính phủ không đưa ra các giải pháp kịp thời về vấn đề này, Anh sẽ không có lựa chọn nào khác là phải thuê những kỹ sư có tay nghề từ nước ngoài về làm việc.

Trước tình hình đáng lo ngại, Chính phủ Anh đã đưa ra giải pháp: Nâng tỷ lệ điện sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo như sức gió, mặt trời... từ mức 5% hiện nay lên 15% vào năm 2015.

Anh đang có nhu cầu cấp bách trong việc xây dựng các nhà máy điện mới trong bối cảnh số nhà máy điện sẽ giảm đáng kể vào năm 2015, khi nhiều nhà máy điện chạy than và nhà máy điện hạt nhân cũ đến tuổi “nghỉ hưu”. Quyết định cuối cùng về việc có xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới hay không sẽ được Chính phủ Anh đưa ra trong năm tới.

 
ANH VĂN (theo Times Online)
In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Hà Nội: Ra mắt Quỹ thanh niên lập nghiệp  (11/11/2007,14:58)
Sáng nay, tiễn đưa “Anh hùng của người nghèo” về nơi an nghỉ cuối cùng   (11/11/2007,14:54)
Pakistan: Trục xuất 3 nhà báo Anh  (11/11/2007,14:50)
Cao nhất gặp nhỏ nhất  (11/11/2007,14:47)
Nga sắp rút hết quân khỏi Gruzia  (11/11/2007,14:44)
Tajikistan: Đảng Cộng sản đề nghị giữ bức tượng Lenin ở thủ đô  (11/11/2007,14:41)
Bush “cha” ham nhảy dù  (11/11/2007,14:29)
“Kẻ gây rối” của nền văn học Mỹ qua đời  (11/11/2007,14:27)
Nhật Bản đóng cửa khẩn cấp lò phản ứng hạt nhân  (11/11/2007,14:21)
Thụy Điển phá âm mưu thảm sát học đường  (11/11/2007,14:19)