* Ninh Thuận: Di dời hơn 1.000 hộ dân ngập lụt * Lâm Đồng: Mất trắng hơn 100ha hoa màu do ngập lụt
Đêm qua, do ảnh hưởng của đới gió Đông hoạt động mạnh, ở các tỉnh từ Nam Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to; lượng mưa đo được phổ biến từ 70 – 120mm, riêng vùng Thừa Thiên-Huế – Quảng Nam là 100 – 150mm, một số nơi mưa trên 150mm. Sáng nay, 11-11, lũ trên các sông Nam Trung bộ và Tây Nguyên phổ biến trên mức báo động 2 đến báo động 3.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng – Thủy văn trung ương, trưa và chiều nay, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định và Gia Lai sẽ đạt đỉnh. Mực nước đỉnh lũ tại Trà Khúc (Quảng Ngãi) có khả năng ở mức 7,0m (trên BĐ3 là 1,3m), tại Sông Vệ (Quảng Ngãi) ở mức 5,0m (trên BĐ3 là 0,9m), tại Thạch Hòa (Bình Định) ở mức 8,2m (trên BĐ3 là 0,7m), tại Ayunpa (Gia Lai) ở mức 156,5m (trên BĐ3 là 1,5m). Chiều tối nay, lũ các sông ở Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam sẽ lên mức BĐ3, có nơi trên BĐ3; các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị lên trên BĐ2.
* Đêm qua, 10-11, mưa lớn kết hợp triều cường đã làm mực nước các sông suối trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận dâng cao, trong đó nước sông Dinh tại cầu Đạo Long vượt báo động 3. Nước lũ đã làm ngập và chia cắt, gián đoạn giao thông trong 3 giờ liền (18g30 – 21g30) trên QL20B, Ninh Sơn – Phan Rang, đường liên huyện Ninh Bình – Phước Bình, trong đó đoạn dài nhất đến hơn 1km. Nước lũ dâng cao bất ngờ cũng đã làm thôn Minh Quý 3 (xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước) bị cô lập từ 17g – 22g đêm 10-11. Tỉnh Ninh Thuận đã cho di dời 1.105 hộ dân ven sông thuộc các huyện Bác Ái, Ninh Phước và TP Phan Rang – Tháp Chàm lên vùng an toàn và sẵn sàng phương án ứng cứu, hỗ trợ người dân vùng ngập lụt.
* Sáng nay, 11-11, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lâm Đồng cho biết, mưa lớn trong nhiều ngày qua làm mực nước 2 hồ thủy điện Đa Nhim và Đại Ninh dâng cao, phải xả lũ. Do lưu lượng nước xả của hồ Đa Nhim đêm 10-11 lên đến 350m3/giây đã khiến các xã vùng thấp của huyện Đơn Dương như Lạc Lâm, Lạc Xuân, thị trấn Thạnh Mỹ bị ngập lụt. Đến sáng 11-11, đã có trên 100ha hoa màu, chủ yếu là rau xà lách tại khu vực trên bị ngập lụt và mất trắng.
Đây là lần thứ 2 trong vòng nửa tháng, nông dân huyện Đơn Dương phải hứng chịu thiệt hại do xả lũ.
Lê Văn - Nam Viên |