Như SGGP 12 Giờ ngày 21-11 có bài “Loạn thi… hoa hậu!”, phản ánh từ đầu năm 2007 đến nay, ở Việt Nam liên tục diễn ra cuộc thi hoa hậu… Sau bài viết này, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ các ngành chức năng, các công ty người mẫu, độc giả.
Những chuyện tai tiếng như mua bán giải thưởng thì không nên chút nào! (Bà Nguyễn Thúy Nga – Giám đốc Công ty Elite Beauty Việt Nam)
|
|
Các thí sinh trên đường chạy tìm danh hiệu người đẹp |
Lâu nay, Elite chỉ tổ chức cho các thí sinh đại diện Việt Nam đi thi các cuộc thi ở nước ngoài, chưa tổ chức cuộc thi hoa hậu nào trong nước. Nhưng qua các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng tôi cũng có theo dõi các cuộc thi diễn ra trong nước.
Nếu tính từ đầu năm 2007 đến nay, chúng ta có khoảng 7 – 8 cuộc thi hoa hậu trong nước. Theo tôi, với chừng ấy cuộc thi thì không ít, nhưng nói nhiều cũng chưa nhiều. Tôi nghĩ, khán giả sẽ đánh giá chính xác nhất.
Bởi hầu hết các cuộc thi này đều được truyền hình trực tiếp. Bất kể cái gì cũng cần phải có thời gian, cho nên với các đơn vị mới tổ chức thì cũng cần có thời gian để rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, những chuyện tai tiếng như mua bán giải thưởng thì thật không nên chút nào!
Cứ đà này, chẳng mấy ai tham gia, theo dõi (Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Người mẫu Á Đông)
Việc tổ chức các cuộc thi hoa hậu để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam là điều đáng quý. Nhưng tiếc là có những người lại lợi dụng một số cuộc thi hoa hậu để làm những chuyện không hay.
Từ đầu năm 2007 đến nay, có nhiều cuộc thi hoa hậu, nhưng công ty chúng tôi chỉ gửi người mẫu đi tham dự ba cuộc thi. Tuy nhiên, có hai cuộc thi chúng tôi phải rút thí sinh về giữa chừng vì có những điều bất ổn. Đặc biệt, gần đây có một cuộc thi mà tôi nghĩ người ta muốn qua đó để “dụ” thí sinh.
Trước ngày thi, một người ở Hà Nội bay vào TPHCM gọi điện thoại hẹn với thí sinh của công ty chúng tôi đến khách sạn có việc. Có cảm giác không ổn, tôi liền cử một người nữa đi cùng thí sinh đến khách sạn để gặp người này. Nhưng ông ta lại tìm cách “đẩy” người đi cùng ra ngoài, sau đó “thả dê” với thí sinh và nói rằng: Khi cuộc thi kết thúc, thí sinh này nếu chịu ở lại Hà Nội thêm 4 – 5 ngày nữa để “đi chơi” thì nhất định sẽ đoạt 1 trong 3 giải thưởng cao nhất(!?).
Tôi biết rằng, các cuộc thi hoa hậu là để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ và là cơ hội tốt cho các bạn gái trẻ chứng tỏ khả năng của mình trước công chúng. Nhưng tôi hoàn toàn không đồng tình với việc lợi dụng các cuộc thi để dụ dỗ các cô gái trẻ. Nếu như tình trạng này cứ tiếp diễn, không có cách quản lý tốt thì chắc chắn chẳng còn mấy ai mặn mà với các cuộc thi hoa hậu.
Có những cuộc thi không nhằm tôn vinh vẻ đẹp (Ông Vũ Khắc Tiệp – Giám đốc Công ty Người mẫu Venus Fashion)
Đúng như báo SGGP 12 Giờ phản ánh, hiện nay, chúng ta đang có quá nhiều cuộc thi hoa hậu. Nhưng tôi nghĩ, nếu các cuộc thi được tổ chức một cách chu đáo, chất lượng thì không nói gì, đằng này có những cuộc thi rất đáng phê phán. Đó là chuyện một số người trong một cuộc thi hoa hậu gần đây đã gạ gẫm các thí sinh “đổi tình lấy giải thưởng”.
Nếu các thí sinh không đồng tình thì sẵn sàng thay kết quả cuộc thi vào chung kết. Theo tôi, nếu cứ diễn ra những cuộc thi hoa hậu như vừa nêu thì không nên tiếp tục tổ chức nữa. Bởi ở cuộc thi này, người ta không nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ mà ngược lại, làm hạ thấp nhân phẩm của họ.
Trẻ em lớn không kịp để thi hoa hậu (Nhà thiết kế – họa sĩ Sỹ Hoàng)
Theo tôi, thuốc bổ, nếu uống vừa phải thì tốt, còn nếu lạm dụng sẽ có ngày bị phản ứng phụ, không hay. Về việc tổ chức các cuộc thi hoa hậu cũng thế. Nếu lâu lâu mới có một cuộc thi thì tốt mà cứ diễn ra liên tục như thời gian qua thì e rằng chẳng tốt chút nào.
Tôi nghĩ, với mật độ các cuộc thi diễn ra như hiện nay, trong tương lai khoảng 5 – 10 năm nữa thì sẽ rất đáng lo ngại. Chính các cuộc thi này tạo ra những cái nhìn lệch lạc về nghề nghiệp. Các em nhỏ sẽ dễ ngộ nhận rằng người mẫu, người đẹp đi thi quá dễ kiếm tiền, quá dễ nổi tiếng…
Thời gian qua, có những cuộc thi có đến gần cả chục đài truyền hình phát sóng trực tiếp. Trong khi đó, đối tượng xem ti vi đa phần là các em ở lứa tuổi cấp 1, 2, 3, có nhiều thời gian rảnh hơn người lớn. Chính vì thế, các em cũng sẽ dễ bị cám dỗ… Tôi nghĩ, với đà tổ chức nhiều cuộc thi hoa hậu như hiện nay thì con nít lớn không kịp để đi dự thi và mai này, chúng ta đi đâu cũng gặp… hoa hậu! Hoa hậu đâu mà nhiều thế?
Nên hạn chế… (Phạm Thị Bích Ly, giáo viên, nhà ở quận 8, TPHCM)
|
|
Hậu... trường hoa hậu (các ảnh có tính minh họa) |
Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải rà soát lại tất cả các cuộc thi hoa hậu và chỉ nên tổ chức một vài cuộc thi thôi. Thời gian qua, chúng ta tổ chức quá nhiều cuộc thi, nhưng không có mấy cuộc thi tạo được ấn tượng với khán giả.
Theo tôi, thay vì dành tiền tổ chức nhiều cuộc thi như thế, chúng ta hạn chế lại, sẽ có được một khoản tiền lớn để giúp đỡ người nghèo, bà con bị lũ lụt. Thời gian qua, thiên tai liên tục tàn phá, gây hậu quả nặng nề cho đồng bào ở nhiều tỉnh thành, chúng ta có thật sự vui sướng đâu mà tổ chức quá nhiều cuộc thi hoa hậu như thế?
Có những người lợi dụng để đổi tình lấy giải thưởng! (Người mẫu Ngọc Phượng)
Từ đầu năm đến nay, có rất nhiều cuộc thi hoa hậu diễn ra, nhưng lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi và thật không ngờ, người ta lại có những hành động không hay chút nào. Qua dư luận, tôi muốn nói lên một thực tế mà mình cũng như một số thí sinh khác gặp phải đó là việc một số người lợi dụng các cuộc thi này để dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ “đổi tình lấy giải thưởng”. Tôi nghĩ, những cuộc thi kiểu này không nên tổ chức nữa.
Chúng ta cần xem xét lại (Nguyễn Thị Cẩm Linh, nhân viên văn phòng, nhà ở quận 6, TPHCM, email: phieulinh@...)
Tôi rất đồng tình với phản ánh của SGGP 12 Giờ về sự bùng nổ của các cuộc thi hoa hậu hiện nay. Từ đầu năm đến nay, ở nước ta có quá nhiều cuộc thi hoa hậu và nói thật lòng, có những cuộc thi tôi có cảm giác người ta bày ra vì mục đích gì đó chứ không hẳn là tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Thiết nghĩ, đã đến lúc chúng ta cần phải xem xét lại và hạn chế tổ chức quá nhiều cuộc thi hoa hậu như thời gian qua.
Đỗ Hạnh thực hiện
|
Nhiều chỉ là cảm giác(!?)
Thời gian qua, hầu hết các cuộc thi Người đẹp đều được đổi tên thành Hoa hậu cho nên chúng ta có cảm giác là nhiều, chứ thật ra không nhiều lắm đâu. Các cuộc thi đều được cấp phép một cách nghiêm túc, còn nếu đơn vị nào tổ chức có những sai trái thì các ngành chức năng sẽ kiểm tra, xử lý.
Gần đây, qua dư luận chúng tôi có biết những chuyện “lùm xùm” về cuộc thi Hoa hậu Trang sức năm 2007. Tuy nhiên, đến giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được đơn thư của các thí sinh. Nếu nhận được, chúng tôi sẽ nhanh chóng xem xét, thậm chí nhờ đến Thanh tra Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, A 25 – Bộ Công an vào cuộc điều tra tường tận thực hư thế nào. Nếu như có những sai phạm, sẽ xử lý nghiêm khắc và chắc chắn sẽ không cấp phép cho đơn vị vi phạm nữa.
Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch |
|
Thi hoa hậu kiếm hoa hồng?
Gần đây, nhiều cuộc thi hoa hậu được tổ chức khá tốt, đúng ý nghĩa, nhưng cũng có một số cuộc thi ồn ào mà thiếu thực chất, nội dung và hình thức chỉ dừng lại ở mức độ trình diễn làng nhàng cốt để thu hút tiền tài trợ hơn là thu hút sự ngưỡng mộ của số đông công chúng.
Quy chế tổ chức thi hoa hậu (ban hành kèm QĐ số 37/2006/QĐ-BVHTT ngày 24-3-2006 của Bộ trưởng Bộ VH-TT) nêu rõ khái niệm tại Điều 2: “Tổ chức thi hoa hậu là hoạt động văn hóa nhằm tuyển chọn nữ công dân có đạo đức tốt, có hiểu biết về văn hóa, xã hội, có hình thể cân đối và có khuôn mặt đẹp tiêu biểu cho phụ nữ Việt Nam”.
Tuy nhiên, trên thực tế một số cuộc thi hoa hậu lại không theo đúng quy chế và không có hậu, nghĩa là không đọng lại ấn tượng đẹp sau cuộc thi mà người ta nặng về chạy tiền tài trợ, chăm bẵm chuyện kinh doanh, lợi dụng danh xưng “hoa hậu” để làm ăn!
Vấn đề ở đây là cơ quan chức năng phải thực thi nghiêm chỉnh tiêu chí của cuộc thi và chấp hành đúng quy chế của Bộ VHTT đã ban hành. Để được cấp phép tổ chức thi, dù ở cấp nào, ngành nào, đơn vị đứng ra tổ chức cũng phải có thực lực tài chính, có trình độ và kinh nghiệm tổ chức, có khả năng vận hành tốt bộ máy. Cần nghiêm cấm việc tổ chức thi hoa hậu như một phi vụ làm ăn, một hoạt động kinh doanh đơn thuần, hoặc cốt chỉ để mời gọi tài trợ, chạy quảng cáo kiếm hoa hồng.
Lê Phi Phụng (Khu phố 1, P12, Bình Thạnh) | |