Năm 2004, Lakshmi Mittal - nhà tỷ phú người Anh gốc Ấn Độ - đã bỏ ra 70 triệu bảng Anh (tức hơn 122 triệu USD) để mua đứt một ngôi nhà sang trọng tại London nằm trong công viên Kensington, gần kề khu vực Điện Kensington, nơi mà Công nương Diana từng cư ngụ. Ngôi nhà khổng lồ và đắt giá nhất thế giới này còn được dân chúng tặng cho danh hiệu là “Lâu đài Taj Mahal của London”.
|
|
Lâu đài Taj Mahal của London. |
Ngôi nhà mới của Lakshmi Mittal bao gồm 12 phòng ngủ vĩ đại được khép kín với các nhà tắm, nhà vệ sinh trang bị xa xỉ; ngoài ra còn có 6 phòng ngủ nhỏ hơn, rồi 4 phòng ăn, 3 nhà bếp, 4 phòng tiếp tân và 4 phòng đợi dành cho các vị khách.
Riêng phòng khiêu vũ lớn được trang hoàng lộng lẫy với các dãy đèn chùm nhiều ngọn bằng pha lê. Cột nhà và sàn nhà được làm toàn bằng đá cẩm thạch giống như loại đá cẩm thạch đã được dùng xây cất lâu đài Taj Mahal ở Ấn Độ (có lẽ vì vậy ngôi nhà mới được phong tặng danh hiệu Lâu đài Taj Mahal của London).
Tại căn nhà này còn có các bộ sưu tập tranh ảnh của các bậc thầy về hội họa trên thế giới mà chủ nhân sưu tập được. Ngoài ra, ngôi nhà còn có một hồ bơi được chiếu sáng bằng các dàn đèn cao cấp và được trang trí với các loại đá quý nhập về từ khắp nơi trên thế giới. Trong khuôn viên nhà có hai phòng tắm hơi, hai hệ thống hơi nóng và đầy đủ các thiết bị phục vụ việc tập thể dục dụng cụ. Trong nhà còn có một rạp chiếu bóng, một thư viện, một phòng sưu tập các đồ chơi với bàn bida snooker, một phòng rèn luyện yoga đầy đủ tiện nghi để chủ nhân tập khoảng một giờ mỗi ngày.
Giá trị của ngôi nhà này được ước tính là lớn gấp 55 lần các tòa nhà trung bình của dân Anh và riêng hệ thống camera, truyền hình rà quét liên tục nhằm bảo vệ an ninh cho ngôi nhà đã bao gồm 65 chiếc. Tất cả được nối mạng với hệ thống màn hình lớn đặt trong một phòng bảo vệ an ninh đặc biệt của ngôi nhà.
Một kỷ lục về giá nhà cao trước đó là một ngôi nhà tại Hồng Công được mua với giá 63 triệu bảng Anh. Cũng cần biết thêm là ngôi nhà vĩ đại của ông trùm hãng Microsoft, nhà tỷ phú Bill Gates, nằm trên bờ hồ Washington của thành phố Seattle (Hoa Kỳ) cũng chỉ mới có giá trị 54 triệu bảng Anh.
Nhà tỷ phú Lakshmi Mittal năm nay 56 tuổi, lúc nhỏ sống trong căn nhà tồi tàn tại một ngôi làng nhỏ và bẩn thỉu của Ấn Độ. Nơi đó không có ti vi và cũng không hề biết điện năng là gì. Hằng đêm để học bài, cậu bé Mittal phải thắp nến.
Ngày nay, Lakshmi Mittal là người giàu có đứng hàng thứ ba tại nước Anh. Tổng tài sản mà ông ta có lên tới khoảng 3,5 tỷ bảng Anh và chỉ trong năm 2003, ông đã có thu nhập trên 1,3 tỷ bảng Anh. Tất cả bắt đầu từ khi cha của Lakshmi Mittal là ông Mohan chuyển cả gia đình tới Kolkata (Indonesia) và dành hết tâm trí cho công nghiệp sản xuất thép. Tại đây, Lakshmi Mittal được gửi vào học tại trường đại học danh tiếng nhất tỉnh có tên là St Xavier.
|
Ngày nay, Tập đoàn LNM có tới gần 110.000 nhân viên thuộc 52 quốc tịch khác nhau và sản xuất được trên 35 triệu tấn thép mỗi năm.
Đó là nhà sản xuất thép đứng hàng thứ hai trên toàn cầu. Để có thể bay tới tất cả các nhà máy thép của mình trên toàn thế giới cũng như để giữ vững và mở rộng các mối quan hệ sản xuất kinh doanh, ông Mittal đã sử dụng một chiếc máy bay riêng mang tên Gulfstream. |
Sau khi tốt nghiệp khoa kinh doanh và kế toán, ông Mittal đã nghiên cứu kỹ về công việc quản trị và kinh doanh thép ở Indonesia. Cũng tại đây, ông ta đã mua lại một nhà máy thép bị vỡ nợ vì làm ăn thua lỗ để rồi vực nó dậy và kiếm lời khoản tiền triệu đầu tiên.
Năm 1995, ông ta chuyển tới sống tại London và tiếp tục sự nghiệp làm ăn kỳ diệu của mình bằng việc mua lại các nhà máy thép làm ăn không hiệu quả với cái giá căn bản khá bèo. Ông sa thải đội ngũ làm ăn cũ, đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh.
Từ những sản phẩm thép rẻ tiền, Mittal đã nâng dần chất lượng lên cao và từng bước nâng giá sản phẩm ngang bằng giá trị của chúng. Sau đó, Mittal mở rộng đầu tư ra các nước khác và tiếp tục làm sống lại hàng loạt nhà máy thép ở Mexico, Ireland, Đức, Canada, Hoa Kỳ, Trinidad, Kazakhstan và Ba Lan. Không dừng lại ở ngành thép, giống như nhiều nhà tư bản khác, Lakshmi Mittal còn bỏ vốn mua đứt và tổ chức kinh doanh vài tờ báo, nhiều hộp đêm, các cửa hiệu buôn, các quán ăn uống và cả các câu lạc bộ vui chơi giải trí.
Trong xu thế giá nhà tăng vọt ở Anh, người ta dự đoán là trong các năm tới giá nhà ở London có thể tăng lên tới mức 20%. Và như thế, việc nhà tỷ phú Lakshmi Mittal mua căn nhà đắt nhất thế giới nói trên cũng là một hình thức đầu tư lớn để rồi “tiền lại đẻ ra tiền”.
ĐINH KỲ THANH |