Vụ môi giới mại dâm cho các đại gia
Nhiều tội phạm đã “lọt sổ”?
SGGP:: Cập nhật ngày 12/02/2007 lúc 16:15'(GMT+7)

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa tuyên phạt “tú bà” Dương Ngọc Hoa và Mai Quỳnh Hương mức án 5 năm tù và 2 năm tù về tội môi giới mại dâm. Đây là hai “nhà quản lý” trong đường dây chuyên cung cấp gái mại dâm cao cấp, bao gồm cả sinh viên, ca sĩ, diễn viên cho các đại gia, bị bắt trong chuyến hành lạc ở đảo Tuần Châu (Quảng Ninh) năm 2005. Tuy nhiên, dư luận cho rằng ở vụ án này nhiều tội phạm đã “lọt sổ”!

  • Hai bị cáo - hai “phong cách”

Dương Ngọc Hoa (25 tuổi) là học viên hệ trung học Học viện Ngân hàng. Mai Quỳnh Hương (19 tuổi) trú tại phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Suốt trong quá trình xét xử, Mai Quỳnh Hương cúi gằm mặt. Ống  kính của các phóng viên càng giương lên, khuôn mặt thanh tú của Hương (người được một số phóng viên bình là “hoa hậu bị cáo” trong các phiên tòa ở Hà Nội) càng hạ thấp xuống sát vành móng ngựa hơn.

Mai Quỳnh Hương có hoàn cảnh éo le. Bố mẹ ly hôn, thiếu sự quan tâm, chăm sóc của gia đình nên Hương bỏ học từ lớp 7. Từ đó Hương đi vào lối sống buông thả, từng bước “lạc lối” vào con đường mại dâm để lấy tiền tiêu hoang phí. “Hoạt động” một mình vẫn không đủ tiền tiêu xài, người đẹp này đã lôi kéo nhiều bạn cùng lứa đi theo “con đường” của mình để rồi được hưởng hoa hồng trong mỗi lần môi giới khách cho họ, trở thành “nhà quản lý” của nhiều cô gái muốn kiếm tiền bằng thân xác.

Ngược lại, bị cáo Dương Ngọc Hoa (tức Tú Anh) có vẻ lọc lõi hơn, không ngại để khuôn mặt mình vào ống kính của các phóng viên. Hoa xuất thân từ một gia đình có thành phần cơ bản, được ăn học đàng hoàng. Nhưng do đua đòi, nên ngay từ năm thứ nhất hệ trung học Học viện Ngân hàng, Hoa đã đánh bạn với các gái mại dâm ở các vũ trường.

Kết quả là Hoa đã tự bán dâm để lấy tiền tiêu xài. Thấy chưa đủ xài, Hoa vào TPHCM “đầu quân” cho một số tú bà như Hằng “mít”, Trí “bướm”, Hương “còi”…, ấp ủ “ước mơ” trở thành “nhà quản lý”. Trong những lần đi khách, Hoa luôn lưu lại số điện thoại của khách và của nhiều “chân dài” để thành lập đường dây môi giới mại dâm riêng.

  • Các “đại gia” và diễn viên phủi tay!

Từ tháng 8-2005, công việc “làm ăn” của “nhà quản lý” Dương Ngọc Hoa đi vào hoạt động, chuyên cung cấp các em chân dài, ca sĩ, người mẫu cho các đại gia với giá thấp nhất 100USD một lần đi khách. Trong số này, Hoa được hưởng khoảng  400 ngàn đồng.

Tháng 10-2005, do quen biết với Trần Thị Hiền (diễn viên Hiền “chèo”, Nhà hát chèo Hà Nội), ông Dũng (thượng tá, công tác tại một công ty thuộc Tổng cục Công nghiệp Bộ Quốc phòng) đã gọi điện nhờ Trần Thị Hiền tìm cho một số ca sĩ và diễn viên múa để đưa đến đảo Tuần Châu tiếp khách.

Hiền nhận lời, sau đó điều một nữ diễn viên thuộc đoàn chèo Bắc Giang và một nữ ca sĩ tự do đưa xuống khu du lịch trên “biểu diễn”... ngủ qua đêm. Ngoài ra, thông qua người quen, Hiền “chèo” đã nhờ “nhà quản lý” Dương Ngọc Hoa kiếm cho mấy “diễn viên” cùng đi tiếp khách. Theo lời khai của Hoa, Hoa đã đến gặp Hiền tại quán cà phê Paloma (phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội), thỏa thuận giá tiền cho mỗi “diễn viên” là 400USD.

Diễn biến là vậy, song các đại gia tham gia đường dây đã phủi tay “hạ cánh”, thậm chí không đến dự tòa dù đã có lệnh triệu tập. Chỉ hai nhà quản lý đơn độc trước vành móng ngựa sau bao lần tham gia, tổ chức các cuộc truy hoan “hoành tráng”! Trong bản án, TAND TP Hà Nội nêu rõ việc đình chỉ điều tra đối với Hiền “chèo” (theo cơ quan công tố là do Hiền phạm tội lần đầu, thái độ khai báo thành khẩn và đang nuôi con nhỏ) là không thỏa đáng, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Do vậy, Hội đồng xét xử kiến nghị các cơ quan tố tụng tiếp tục điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự của diễn viên Trần Thị Hiền.

QUÝ QUỐC

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Người mua ngôi nhà đắt giá nhất thế giới  (12/02/2007,16:13)
200 công nhân ở lại vừa ăn Tết vừa thi công  (12/02/2007,16:11)
Ký hợp đồng tư vấn cổ phần hóa Vietcombank  (12/02/2007,16:08)
Bắt quả tang một đối tượng phá trụ xe buýt  (12/02/2007,16:05)
Nhiều “đại gia” trở lại “đường đua”  (12/02/2007,16:03)
Ngân hàng nước ngoài bắt đầu được huy động tiền Việt  (12/02/2007,16:01)
Học sinh Mỹ góp tiền xây trường tại Việt Nam   (12/02/2007,15:59)
Đưa vào hoạt động trạm dừng xe lớn nhất nước  (12/02/2007,15:56)
Nguyện vọng!  (12/02/2007,15:44)
Lối nhỏ là lối... an toàn?  (12/02/2007,15:34)