Tham nhũng
Nỗi lo của Trung Quốc
SGGP:: Cập nhật ngày 24/02/2007 lúc 16:15'(GMT+7)

Tốc độ phát triển nhanh nhưng Trung Quốc đang phải đối đầu với tệ nạn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế là nạn tham nhũng. Tham nhũng đã len lỏi vào nhiều ngóc ngách đến những vị trí tưởng chừng là những bức tường thành kiên cố trong nội bộ chính phủ Trung Quốc, tạo thành nỗi nhức nhối của quốc gia có nền kinh tế phát triển thứ 4 trên thế giới. 

  • Nỗi nhức nhối của toàn xã hội

 Tại Trung Quốc, tham nhũng đang là vấn đề hết sức nóng bỏng, trở thành nỗi nhức nhối của toàn xã hội khi không ít cán bộ tìm cách làm giàu cho bản thân và gia đình bằng những biện pháp bất chính trong quá trình cải cách mở cửa gần 30 năm qua. Những quan tham này thường xuyên lợi dụng chức vụ của mình cho những mục tiêu cá nhân. Họ mua nhà ở cao cấp, xe ô tô xịn, bao gái, nhiều số khác thì đưa người thân vào việc kinh doanh kiếm lời từ địa vị họ có.
 
Những năm qua, Chính phủ Trung Quốc đã kỷ luật hàng ngàn quan chức tham nhũng, nhiều vụ án tham nhũng lớn đã được đưa ra pháp luật với nhiều quan chức cấp cao bị xét xử, nhận những bản án thích đáng. Theo thống kê sơ bộ, trong 9 tháng đầu năm 2006 đã có 17.605 quan chức bị khởi tố và tuyên án. Số liệu thống kê cũng cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2006, Trung Quốc đã xét xử 8.010 vụ hối lộ thương mại với tổng số tiền lên tới 880 triệu nhân dân tệ (khoảng 110 triệu USD). Viện kiểm sát các cấp cũng đã ra lệnh bắt giữ 5.117 đối tượng tình nghi và khởi tố 4.212 bị cáo trong số này. Đến tháng 9-2006, các tòa án Trung Quốc đã xét xử 233 vụ hối lộ liên quan đến các nhân viên công ty, 5.429 vụ liên quan đến công chức chính phủ, tăng 10,43% và 3,5% so với 9 tháng đầu năm 2005. 

  • Nỗ lực phòng chống  

Nguyên Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ suy sụp sau khi vụ tham nhũng bị phát hiện

Chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố thẳng tay trừng trị những “con sâu làm rầu nồi canh”, đưa ra pháp luật xử lý nếu phát hiện bất kỳ vụ tham nhũng nào. Trung Quốc đã thành lập Ban chỉ đạo trung tâm chống hối lộ, bao gồm người đứng đầu của 22 cơ quan thuộc chính phủ. Tất cả các cơ quan công quyền của Trung Quốc phải tự kiểm tra và chỉnh đốn các hoạt động trong kinh doanh để tránh các hành vi nhũng nhiễu dẫn đến hối lộ, tham nhũng.

Đồng thời, chính phủ khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội trong cuộc chiến chống tham nhũng và hối lộ. Cục chống tham nhũng được thành lập ở tất cả viện kiểm sát các cấp với số nhân viên vào khoảng 36.000 người. Luật Hình sự định ra 55 tội danh liên quan đến tham nhũng của các quan chức chính phủ, các viện kiểm sát mỗi năm đã điều tra khoảng 40.000 trường hợp bị cho là phạm tội tham nhũng.
 
Đảng cộng sản Trung Quốc đã ban hành các quy định mới, yêu cầu các cán bộ, đảng viên phải báo cáo đầy đủ thông tin cá nhân liên quan việc chuyển nhượng, mua bán tài sản, cũng như các chuyến du lịch nước ngoài... Theo những quy định mới, các đảng viên phải báo cáo tổ chức trong trường hợp bản thân hoặc các thành viên ruột thịt trong gia đình xây dựng, mua, bán hoặc cho thuê tài sản cố định. Ngoài ra, đảng viên nhất thiết phải báo cáo tổ chức Đảng nếu có hoạt động kinh doanh hoặc nắm giữ các chức vụ cao trong các liên doanh, chi nhánh công ty nước ngoài hoặc trong nước.

 Trong chiến dịch chống tham nhũng, hối lộ, quốc gia đông dân nhất thế giới này đã ra mắt một website khuyến khích mọi người dân tố cáo những cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật.Trang web tạo cơ hội cho người dân gửi trực tiếp lời phàn nàn tới cơ quan trung ương, không cần phải thông qua cấp địa phương.  

  • Những quan tham nổi bật  năm 2006 

Đứng đầu danh sách quan tham vào năm 2006 là nguyên Bí thư thành ủy thành phố Thượng Hải, nguyên Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương ĐCS Trung Quốc Trần Lương Vũ đã bị cách chức , khai trừ khỏi ĐCS Trung Quốc. “ Người hùng Thượng Hải” bị sa lưới pháp luật vào tháng 9-2006, với cáo buộc biển thủ, lợi dụng chức quyền để dùng sai mục đích của Quỹ an sinh xã hội Thượng Hải số tiền lên đến 400 triệu USD. Trần Lương Vũ là cán bộ cấp cao nhất bị phanh phui trong nỗ lực chống tham nhũng gần đây của Trung Quốc. Các quan tham không hành động một mình trong vụ “người hùng Thượng Hải”, các nhân viên điều tra đến từ Bắc Kinh đã phát hiện sự dính líu hàng chục quan chức cấp cao và các đại gia Thượng Hải.
 
Trước đó, tại Bắc Kinh, nguyên phó Thị trưởng Lưu Chí Hoa, người chịu trách nhiệm quản lý các công trình xây dựng liên quan tới Olympic cũng bị rời nhiệm sở và bị điều tra vì tội “tham nhũng, lối sống sa đọa, đồi trụy”. Ở thành phố Thiên Tân, Lý Bảo Kim, nguyên Viện trưởng Kiểm sát Thiên Tân (một trong bốn thành phố trực thuộc Trung ương) đã bị cách chức cũng vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
 
Ngoài ra, Bí thư thành ủy Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, kiêm phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Sơn Đông Đỗ Thế Thành đã bị cách chức vì biển thủ hàng triệu nhân dân tệ trong công quỹ của Thanh Đảo. Còn rất nhiều vị quan tham Trung Quốc bị phát hiện tại các tỉnh lớn của Trung Quốc như phó Bí thư tỉnh An Huy Vương Chiếu Huy, phó tỉnh trưởng tỉnh Tứ Xuyên Lý Đạt Mạo... 

THANH HẰNG 
 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Bài 2: Từ Mũi Cà Mau đến Chiến khu Việt Bắc  (24/02/2007,16:11)
Ông thanh tra mê đấu quyền Anh  (24/02/2007,16:05)
Manchester United đến gần ngôi vô địch  (24/02/2007,16:02)
6 kỷ lục và những chuyện hậu trường  (24/02/2007,15:58)
Lật tẩy quan tham Nam Phi   (24/02/2007,15:31)
Tất cả chỉ để “hù dọa”?  (24/02/2007,15:22)
Mệt!  (24/02/2007,15:15)
Thiếu tôn trọng khách hàng   (24/02/2007,15:14)
Thưởng “nóng” 50 triệu đồng cho công nhân môi trường đô thị   (24/02/2007,15:11)
Hai vợ chồng, một cái chân  (24/02/2007,15:09)