Ngay sau Tết, sữa đã tăng giá thêm từ 5%-15% khiến người tiêu dùng khá bất ngờ. PV SGGP 12giờ đã có cuộc trao đổi vấn đề này với TS Hoàng Thọ Xuân, Vụ trưởng Vụ Chính sách thị trường trong nước, thành viên Tổ Điều hành thị trường trong nước.
ª Thưa ông, người tiêu dùng đang rất thắc mắc vì sao giá sữa lại tăng vào thời điểm này?
° TS HOÀNG THỌ XUÂN: Sữa lại là mặt hàng được tự do nhập khẩu và mức thuế cũng sẽ giảm dần theo cam kết của WTO nên các công ty không thể tự tăng giá nếu không có lý do chính đáng bởi người tiêu dùng sẽ tẩy chay ngay. Chuyện này cũng có liên quan đến thị trường thế giới. Còn nếu giá mua đắt thì giá bán phải đắt, làm sao chúng tôi can thiệp được.
ª Có thông tin cho rằng, giá sữa tại Việt Nam cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực (gấp đôi so với Malaysia…)?
° Cho đến nay, chúng tôi cũng chưa có thông tin chính thức về việc tăng giá này, tất cả chỉ mới nghe qua phản ánh của báo chí.
ª Ở góc độ một chuyên gia thương mại, theo ông, việc tăng giá sữa trong thời điểm này có hợp lý?
° Chúng tôi đang theo dõi, thu thập thêm thông tin về việc tăng giá này. Chúng tôi phải nghe nhiều hướng: từ nhà sản xuất, nhà buôn, người tiêu dùng để có kết luận cụ thể chứ không thể thấy tăng là có ý kiến ngay, không phù hợp với tư duy quản lý kinh tế thị trường. Tuy nhiên, về cơ bản, nếu mức thuế không tăng, chi phí sản xuất không tăng thì giá bán tăng là bất hợp lý.
ª Như vậy, các cơ quan quản lý nhà nước vẫn chưa nắm được thông tin về việc tăng giá này, thưa ông?
° Chúùng tôi vẫn chưa có thông tin chính thức. Tôi được biết, Bộ Tài chính cũng đã yêu cầu các Sở Tài chính địa phương tìm hiểu về giá nhập khẩu, giá trong nước và tại sao lại có sự tăng giá bất hợp lý như vậy để có thể trả lời bạn đọc trong thời gian tới.
ª Xin cám ơn ông!
ĐINH LAN
|