12g).- Trao đổi với PV SGGP 12giờ, thượng tá Lê Văn Tam, Chánh văn phòng Công an TP Đà Nẵng, cho biết: Công an quận Hải Châu đã có báo cáo gửi lên Ban Giám đốc Công an TP về vụ việc trên. Qua khai thác, giám thị Phạm Vũ Bằng đã thừa nhận những hành vi gạ gẫm và ép buộc em T. quan hệ tình dục để xóa “án kỷ luật”.
Tuy nhiên, qua bàn bạc với TAND và Viện KSND, 3 ngành đã thống nhất đề nghị không khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì chưa cấu thành hành vi phạm tội. Bởi khi bắt quả tang, Phạm Vũ Bằng vẫn chưa thực hiện hành vi quan hệ tình dục với em T.
Theo luật sư Đỗ Pháp (Đà Nẵng) cho biết, việc Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu tạm thời chưa khởi tố vụ án là hoàn toàn đúng với trình tự pháp luật. Tuy nhiên, gia đình người bị hại có thể yêu cầu cơ quan CSĐT khởi tố vụ án để điều tra nếu thấy những hành vi của Phạm Vũ Bằng là dâm ô, xâm hại đến thân thể, uy tín của nạn nhân.
NG. KH
|