Các nguồn tin từ Nhà Trắng sáng nay cho biết, Tổng thống Mỹ George W. Bush đề cử ông Robert Zoellick (ảnh), 53 tuổi, cựu Đại diện thương mại và nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, làm chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), thay ông Paul Wolfowitz, người vừa từ chức do vụ bê bối liên quan thiên vị bạn gái.
Quyết định bổ nhiệm sẽ được thông báo chính thức trong ngày hôm nay và dự kiến sẽ được ban giám đốc 24 thành viên của WB phê chuẩn.
Zoellick rời khỏi chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao năm ngoái để giữ chức giám đốc điều hành tại Ngân hàng đầu tư Gold Sach & Co ở Wall Street. Cũng trong năm ngoái, ông được đề cử trong danh sách ứng cử viên cho chức vụ Bộ trưởng Tài chính Mỹ.
Ông Zoellick từng được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức chủ tịch WB sau khi James Wolfensohn ra đi. Tuy nhiên, lúc đó (năm 2005), Tổng thống Bush đã chỉ định ông Wolfowitz.
Dư luận truyền thông Mỹ cho biết, việc lựa chọn ông Zoellick đã không nhận được những phản ứng tích cực từ các quốc gia khác, nhất là những quốc gia châu Âu đang rất muốn nhân vụ này để phá vỡ tục lệ nhiều thập kỷ nay, trong đó người đứng đầu tổ chức tài chính lớn nhất thế giới với ngân sách mỗi năm 20 tỷ USD phải là người Mỹ và người đứng đầu Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) là người của châu Âu.
H.X. (theo AFP, BBC)
|