Anh khuyến khích tố giác tội phạm
SGGP:: Cập nhật ngày 30/05/2007 lúc 16:25'(GMT+7)

Bộ Nội vụ Anh vừa đề nghị một dự luật khuyến khích người dân tố cáo tội phạm. Người dân Anh có thể được thưởng thật nhiều tiền mặt khi tố cáo với chính quyền các cá nhân hoặc công ty gian lận. Theo đề xuất này của Bộ Nội vụ Anh, người tố cáo sẽ được chia một phần trong số tang vật do tòa án tịch thu của kẻ phạm pháp.

Theo mô hình Mỹ

Cảnh sát giao thông điều khiển thiết bị bay không người lái

Bộ trưởng Nội vụ Vernon Coaker nói, dự luật này dựa theo Luật Tố cáo gian lận của Mỹ, vốn cho phép người biết một vụ gian lận – thậm chí người có tiền án tiền sự – có thể làm đơn tố cáo gian lận. Nếu tố cáo đúng sự thật, người tố cáo được thưởng từ 15% đến 30% giá trị tang vật bị tịch thu.

Luật Mỹ có từ năm 1790 và từ khi sửa đổi năm 1986, đã có hơn 5.000 vụ tố cáo gian lận và những người tố cáo được thưởng tổng cộng 1,8 tỷ USD tiền mặt. Theo viên chức Bộ Nội vụ Anh, cứ mỗi USD nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đầu tư để điều tra và truy tố gian lận thì “lãi” 15 USD. Từ năm 1986, Mỹ thu về khoảng 11 tỷ USD nhờ những tố cáo đúng sự thật. Bộ Tư pháp Mỹ cũng đánh giá cao thành công của luật này, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng và chăm sóc y tế, vốn nhận được ngân sách hàng tỷ USD/năm.

Dự luật của Anh, có thể được thông qua vào cuối tháng 11, cũng đề nghị tăng quyền lực để tịch thu những thứ “linh tinh” như nữ trang, TV tinh thể lỏng mà tội phạm tàng trữ; đề nghị cho cảnh sát và các cơ quan bảo vệ pháp luật có thể kê biên các tài sản giá trị lớn ngay khi nghi can bị khởi tố, để có thể làm tang vật tại phiên xử và thậm chí đem bán đấu giá.

Khi trình dự luật, Bộ Nội vụ Anh nêu thành tích “hoàn thành chỉ tiêu trên giao” trong năm 2006-2007 khi đã bán được khoảng 125 triệu euro từ số tang vật tịch thu trong năm 2006, gồm những biệt thự sang, xe con xịn, hàng triệu euro tiền mặt, cả những con ngựa đua...

Theo dõi tội phạm bằng kỹ thuật cao

Ông Alan McQuillan, giám đốc mới của Ủy ban Quản lý tang vật (ARA), nói, tội phạm nay “tinh vi hơn”, thay vì chi bạo mua xe xịn, du thuyền và sống xa hoa, chúng chuyển qua đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu và lập những kế hoạch “xếp cánh giang hồ”.

Đó là lý do tại thành phố cảng Liverpool vào tháng 6 tới sẽ cho bay thí điểm những chiếc trực thăng điều khiển từ xa, còn gọi là “thiết bị bay không người lái” (UAV), để “bảo vệ an ninh, theo dõi tội phạm và kiểm soát những hành vi phản xã hội”. UAV sẽ bay thử nghiệm trong 3 tháng, nếu thành công thì các đơn vị cảnh sát khác cũng sẽ được sử dụng.

UAV chỉ dài 91cm, rất nhẹ nhưng có thể ghi hình chất lượng cao ở độ cao 488m. Ưu điểm của nó là hoạt động nhiều giờ mà không cần nạp thêm nhiên liệu, động cơ nhỏ và không gây ồn giúp nó “bí mật” và nhất là không tốn nhiều tiền: từ 10.000 đến 15.000 euro/chiếc. Lãnh đạo cảnh sát Liverpool trấn an rằng người dân sẽ không bị UAV xâm phạm đời tư. Nói cách khác là họ sẽ không bị thu hình lén.

Cả cảnh sát giao thông Anh cũng được trang bị một số “đồ chơi” mới như máy ảnh kỹ thuật số để chụp ảnh xe chạy quá tốc độ, máy quay video gắn trên nón....

TRẦN TRÍ (tổng hợp)

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Nhặt rác cho “nóc nhà thế giới”   (30/05/2007,16:18)
7 người nước ngoài bị kết án tử hình  (30/05/2007,16:10)
Bà Royal đi... kiện  (30/05/2007,16:07)
Châu Kiệt Luân cũng chơi “chiêu”  (30/05/2007,16:05)
Iran, mạng lưới gián điệp phương Tây ngày càng lộ diện  (30/05/2007,16:05)
Phát hiện chim ác là hiếm  (30/05/2007,16:04)
Thế giới trước 12 giờ  (30/05/2007,16:03)
Hôm nay, Ngân hàng Thế giới có tân chủ tịch   (30/05/2007,16:02)
ASEM kết nạp 6 thành viên mới   (30/05/2007,15:56)
Sáng nay, Thái Lan căng thẳng trong “ngày phán xét”  (30/05/2007,15:53)