Hôm nay, 29-7, gần 105 triệu cử tri Nhật Bản đi bỏ phiếu, bầu một nửa trong tổng số 242 ghế tại thượng viện. Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đang đứng trước nguy cơ thất bại. Nếu thế, ông Abe phải đứng trước áp lực từ chức và như vậy, các chính sách của ông đề ra như sửa đổi hiến pháp, tăng cường an ninh và thúc đẩy kinh tế có nguy cơ đổ vỡ.
Trong 10 tháng cầm quyền, chính phủ của ông Abe đã gặp nhiều vụ bê bối tài chính dẫn đến việc 2 bộ trưởng từ chức và một bộ trưởng tự sát. Thăm dò cho thấy, cử tri rất giận dữ trước vụ chính phủ quản lý kém hàng triệu hồ sơ của người hưởng lương hưu. Lương hưu là vấn đề hệ trọng đối với đất nước có nhiều người quá tuổi lao động như Nhật Bản.
H.Q. (theo Reuters, CNA) |