Nhóm nhà khoa học Hàn Quốc vừa thực hiện một bước đột phá trong việc phát triển hệ thần kinh nhân tạo, cho phép một robot tự đưa ra quyết định phù hợp với những tình huống khác nhau. Đầu tháng 8 tới, nhóm này sẽ hợp tác với tập đoàn viễn thông hàng đầu Hàn Quốc để phát triển thế hệ robot thông minh này.
Suy nghĩ như... người
|
|
EveR-1, robot giống người do Hàn Quốc chế tạo, có khuôn mặt biết diễn tả cảm xúc vui buồn |
Nhóm nghiên cứu trên đứng đầu bởi giáo sư Kim Jong-hwan, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KAIST), vừa thông báo họ đang kết nối hệ thống “não nhân tạo” cho robot. Hệ thần kinh nhân tạo này là một “robot phần mềm” (còn gọi là sobot), bắt chước theo kiểu cấu trúc của não người, có 6 module để thực hiện các chức năng cảm nhận, nhận thức bối cảnh, tình trạng bên trong, bộ nhớ, bộ phận khởi động, ra quyết định-thực hiện hành động.
Theo giáo sư Kim, sobot này là robot đầu tiên trên thế giới có thể ra quyết định dựa vào tình huống hay kiểm soát xung quanh trước khi lựa chọn cách ứng xử. Một ví dụ, khi người chủ về nhà, robot đang tự nạp điện cho ắc quy nhưng nó sẽ ngưng nạp điện và chào mọi người. Robot sẽ biết khi nào nó nạp đủ điện. Nếu điện trong ắc quy giảm, nó sẽ tự ra quyết định nạp điện. Nói cách khác, nó có suy nghĩ gần giống người. Robot phần mềm này, theo giáo sư Kim khẳng định, được phát triển thông qua sự lai tạp và đột biến, có thể tạo “tính cách” cho phần cứng robot.
Nhiều triển vọng
Đầu tháng 8 này, nhóm của giáo sư Kim sẽ hợp tác với KT, tập đoàn viễn thông hàng đầu ở Hàn Quốc, để thực hiện một chương trình nghiên cứu về cấu trúc phần mềm thông minh. Giáo sư Kim cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao khả năng của robot phần mềm về phân tích môi trường và đưa ra kết luận trước khi hành động. Hy vọng kết quả cuộc nghiên cứu sẽ dẫn đến việc phát triển những robot gần giống người”.
Thế hệ robot thông minh biết tự suy nghĩ và xử sự, biết tự học hỏi để ngày càng “khôn” hơn này sẽ ngày càng giống người, nhưng lại không hề biết... mệt mỏi, hứa hẹn sẽ có rất nhiều ứng dụng, thay thế con người làm việc trong nhiều lĩnh vực.
Võ Hà theo Korea Times, Google
|
Giáo sư Kim từng nổi tiếng thế giới khi thành lập và chỉ đạo “Liên đoàn Bóng đá robot”. Hồi cuối năm 2004, ông lại gây cú sốc khi công bố một robot phần mềm, được lập trình với 14 nhiễm sắc thể nhân tạo, điều khiển tổng cộng 77 hành vi. | |