(12G).- Hôm nay, 28-8 tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Sở VH-TT Lâm Đồng cùng phối hợp tổ chức cuộc trưng bày hơn 300 cổ vật, nhằm giới thiệu rộng rãi tới công chúng về những di sản vô giá của thánh địa Cát Tiên-Lâm Đồng với chủ đề: Cổ vật Cát Tiên-Lâm Đồng – dấu ấn của một thánh địa huyền bí.
Thánh địa Cát Tiên được tình cờ phát hiện vào năm 1985, đến nay, khu thánh địa Cát Tiên đã trải qua 8 lần khai quật và đã có khoảng 1.140 hiện vật các loại được phát hiện với nhiều chất liệu khác nhau như: Vàng, bạc, đá quý, gốm, sứ, đồng, sắt, gạch ngói và đá…
Trong số những hiện vật được trưng bày lần này, đáng chú ý là hiện vật mi cửa trang trí hoa lá cách điệu bằng đá có chạm khắc mây xoắn rất sắc sảo và đẹp mắt. Ngoài ra còn có một Linga bằng đá thạch anh nặng 3,435kg được xác định là Linga bằng đá quý lớn nhất được phát hiện tại Việt Nam từ trước đến nay cũng được giới thiệu. Những tượng điêu khắc về thần Brahma (vị thần tạo ra thế gian, bất diệt), thần Visnu (thần bảo vệ), thần Siva (thần hủy diệt), thần Uma (thần chiến thắng) hay tượng thần Ganêsa (phúc thần, mình người đầu voi)…
Vĩnh Xuân |