Trước quyết định của nhiều nước sẽ rút quân ở Iraq trong thời gian sắp tới, Tổng thống Mỹ George W. Bush sáng nay, 31-8, đã thúc giục các nước giữ quân lại Iraq. Ông Bush đưa ra lời kêu gọi trên trước khi tới Australia dự Hội nghị APEC.
|
|
Một vụ đánh bom ở Baghdad |
Australia hiện có 1.600 binh sĩ tại Iraq nhưng việc rút quân đang trở thành vấn đề chính trong cuộc tranh cử ở nước này. Lãnh đạo Công đảng đối lập Kevin Rudd đang dẫn điểm trước đảng cầm quyền đã cam kết sẽ đưa quân về nước. Hàn Quốc do đã cam kết với Taliban (giải quyết vụ con tin) cũng đã tuyên bố sẽ rút tất cả 200 quân về nước. Hàng loạt nước châu Âu có quân tại Iraq cũng sẽ rút khỏi Iraq vào cuối năm nay hoặc chậm nhất là năm sau.
* Nhà Trắng ngày 30-8 cho biết, các quan chức quân sự và ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Iraq sẽ có cuộc điều trần rất được mong chờ về tiến triển của cuộc chiến tại Iraq vào 2 ngày 10 và 12-9 tới. Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Dana Perino nói, tướng David Petraeus, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Iraq và Đại sứ Ryan Crocker sẽ điều trần trước lưỡng viện Quốc hội trước khi Nhà Trắng có một báo cáo chuyển đến Quốc hội vào ngày 15-9. Các nghị sĩ Mỹ rất mong đợi cuộc điều trần và báo cáo trên vì chúng sẽ nêu ra những tiến triển của chiến lược tăng quân mạnh của Tổng thống George W. Bush, vốn đã được xem là một hành động “được ăn cả ngã về không” trong cuộc chiến tại Iraq.
H.Q. - D.P. (theo AFP) |